Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết 'không có bất kì dòng chữ tiếng Nga nào in trên các vật lạ rơi xuống Tuyên Quang'.
VietnamNet dẫn lời Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết, hiện Bộ Quốc phòng đã thu hồi các vật thể lạ và yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác định rõ.
"Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin gì thêm về hai vật thể lạ này bởi không có dấu hiệu hay ký hiệu gì trên đó", Thượng tướng Võ Văn Tuấn thông tin.
"Những vật thể lạ này không do Việt Nam sản xuất và cũng không phải thuộc một bộ phận vật thể bay nào thuộc sở hữu của Việt Nam đang hoạt động rơi xuống khu vực này".Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cũng khẳng định, chắc chắn vật thể này là do con người làm ra và của một phương tiện bay nào đó.
Ông cho biết thêm công tác điều tra, xác định vẫn đang được tiếp tục. Trước tiên cần phải xác định nguồn gốc của vật thể lạ này.
Liên quan đến thông tin tìm thấy một mảnh vỡ khác rơi trúng nhà dân ở Yên Bái, Thượng tướng Võ Văn Tuấn cho hay sẽ giao cho các cơ quan chức năng của quân đội phối hợp kiểm tra, xác minh, làm rõ.
Trước đó, người dân xã Tân Đồng và Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, vào khoảng 7 giờ ngày 2/1, có một tiếng nổ rất lớn như tiếng sấm trên trời đánh xuống.
Sau đó, một số người thấy có một vật gì đó rơi xuống, nên cùng nhau tỏa đi tìm và phát hiện một vật thể “lạ” tại vườn nhà bà Trần Thị Lợi ở thôn 1, xã Tân Đồng. Tại hiện trường, vật thể “lạ” trông như một viên đá tròn, màu trắng, đường kính khoảng 30 cm.
Do hiếu kỳ, một số người dân đã bẩy vật thể này lên khỏi mặt đất để lại một hố tròn sâu chừng 20cm, nơi rộng nhất chừng 30 cm. Sau đó, người dân báo với chính quyền địa phương.
Ông Tạ Duy Chinh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Đồng, cho biết, ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng dân quân và công an xã đã phong tỏa hiện trường, báo cho huyện và cơ quan chuyên môn của tỉnh biết để xử lý.
Ngay sau đó, lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã có mặt và đưa vật thể “lạ” về Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên để nghiên cứu làm rõ. Theo thông tin ban đầu từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, vật thể đó làm bằng kim loại, có đường kính 27 cm.
Tương tự cũng trong sáng 2/1/2016, hình ảnh về một vật thể lạ có hình cầu màu xám được xác nhận rơi xuống địa phận xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
Theo trang Trung tâm tin tức VTV 24, ban đầu xác định vật thể lạ này là bình chứa Oxy hoặc Hydro lỏng, cung cấp nhiên liệu cho động cơ phản lực của các tên lửa quân sự hoặc thiết bị không gian. Bình này có trọng lượng rất nhẹ (1 tay xách lên thoải mái) nên gia tốc khi rơi nhỏ, không tạo thành hố sâu trên mặt đất.
Trang này cũng nói rằng, từng có vật thể lạ tương tự như ở Yên Bái, Tuyên Quang rơi xuống Brazil.
Vật thể hình cầu rời xuống Brazil này nặng khoảng 30 kg, đường kính rộng 1 mét, đã được tìm thấy vào sáng thứ Tư (ngày 22/2/2012) tại thị thấn Anapurus, Brazil. Quả cầu kim loại đã khoét sâu dưới lòng đất lỗ hổng 1 mét./.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.