Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 24 tháng 2 năm 2019 | 23:2

Tiệm tạp hóa bốc cháy dữ dội trong đêm, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng

Một tiệm tạp hóa đã bị ngọn lửa thiêu rụi trong đêm đồng thời cháy lan sang ki ốt bán đồ ăn sáng bên cạnh. Vụ cháy gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng và khiến cả khu dân cư náo loạn.

Thiệt hại hơn 1 tỷ đồng

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 23/2 tại một tiệm tạp hóa nằm trong KDC Thuận Giao, P.Thuận Giao, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trên, chủ tiệm tạp hóa chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện khói bốc ra trong phía hàng hóa. Nhanh chóng đi kiểm tra thì ngọn lửa bắt đầu bùng phát dữ dội nên đã dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

 

c2.jpg
Sau tiếng nổ lớn, cửa hàng phở bốc cháy và lan sáng cửa hàng tạp hóa bên cạnh.

 

Do lửa cháy lớn, chủ tiệm đã cùng vợ và 2 con nhỏ nhanh chóng tháo chạy đồng thời trình báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Công an TX.Thuận đã điều động khoảng 7 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Sau gần 2h nỗ lực khống chế đám cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.Vụ hỏa hoạn tuy không gây thương vong về người nhưng khiến toàn bộ đồ dùng trong tiệm tạp hóa và một số đồ đạc của quán ăn sáng kế bên bị thiêu rụi.

Bước đầu, thiệt hại do vụ cháy gây ra ước tính lên đến hơn 1 tỉ đồng.

Hiện, công an TX.Thuận An đang lấy lời khai chủ tiệm tạp hóa để tiếp tục điều tra đồng thời thống kê thiệt hại vụ cháy.

Cháy cửa hàng phở và tạp hóa sau tiếng nổ lớn

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Trị vừa khống chế và dập tắt thành công một vụ cháy xảy ra trong đêm tại thành phố Đông Hà.

Khoảng 20h40’ tối 23/2, hỏa hoạn xảy ra tại kiệt 373, đường Lê Duẩn, khu phố 3, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà.

Người dân sống gần đó bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, sau đó thấy lửa bốc lên tại quầy hàng bán phở.

Ngọn lửa nhanh chóng lan sang quầy tạp hóa bên cạnh đồng thời thiêu rụi hết toàn bộ hàng hóa bên trong cùng 1 chiếc xe máy hiệu Attila.

 

c3.jpg
Sau tiếng nổ lớn, cửa hàng phở bốc cháy và lan sáng cửa hàng tạp hóa bên cạnh. Ảnh VOV.vn

 

Sau khi nhận được tin báo, các cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với người dân địa phương khống chế đám cháy.

Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng khiến 2 quầy hàng bán phở và tạp hóa cùng toàn bộ đồ dùng, phương tiện cất giữ bên trong bị cháy rụi.

Đại tá Lê Văn Tiền, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn- Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, cháy quán phở và ngọn lửa lan qua quán tạp hóa.

Nhận được tin báo, đơn vị đã cử 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường bao vây, ngăn chặn không cho lửa cháy lan. Sau 1 tiếng đồng hồ thì dập tắt đám cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Đốt rẫy làm cháy 5ha rừng

Sáng 23/2, cơ quan chức năng cùng với người dân tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) dập tắt đám cháy rừng tràm thuộc tổ dân phố Hói Dừa.

Vụ cháy xảy ra lúc 0h ngày 23/2, gió lớn và lá khô khiến lửa bùng phát mạnh, nhanh chóng lan rộng hơn 5 ha rừng tràm. Bộ đội Biên phòng đóng trên địa bàn cùng với chính quyền địa phương và người dân tìm cách dập lửa, đến 1h15 cùng ngày, đám cháy được khống chế.

 

c1.jpg
Hiện trường vụ cháy. Ảnh zing.vn

 

Theo thiếu tá Nguyễn Đình Phúc, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Lăng Cô, nguyên nhân vụ cháy rừng bước đầu được xác minh là do ông Đỗ Trung (66 tuổi, trú tại tổ dân phố Hói Dừa, Thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc) đốt rẫy buổi chiều tối 22/2. Do ông Trung chủ quan nên xảy ra vụ cháy rừng nêu trên.

Thiệt hại ban đầu theo ước tính khoảng 5 ha rừng tràm 5 năm tuổi của một số hộ dân bị thiêu rụi hoàn toàn.

 

 

 

PV (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top