Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 11 tháng 8 năm 2018 | 17:9

Tiền Giang: Nổ súng, trấn áp học viên cai nghiệm trốn trại

Sáng 11/8, sau khi xảy ra xô xát với cán bộ cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang, nhiều học viên cai nghiện ma túy bắt buộc tại đây đã trốn trại. Ngay sau đó, cảnh sát phong tỏa, nổ súng bắt lại được nhiều học viên.

1-1533969109874107652499.jpg

Nhiều cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành đã phải nổ súng khống chế bắt hàng chục học viên trốn trại (ảnh NLD)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h20 phút, có một nhóm gần 10 học viên đang cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở bất đồng với cách làm việc của cán bộ phụ trách nên đã xảy ra xô xát. Nhóm học viên đã vây đánh, làm một cán bộ tại đây bị gãy chiếc răng.

2.jpg

 Nhiều học viên được tìm thấy, đưa trở lại cơ sở cai nghiện (ảnh news.zing.vn)

Ngau sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo cơ sở cai nghiện đã có mặt, tuyên truyền, vận động, giải thích nhưng số học viên quá khích ngày càng nhiều dẫn đến tình trạng nhiều học viên trốn trại đi ra theo hướng Quốc lộ 1.

Trưa 11/8, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành phải phong tỏa tạm thời Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện này, nổ súng khống chế bắt nhiều học viên trốn trại.

Hiện, số học viên còn lại đã bỏ trốn vào vườn nhà dân. Công an đang tiếp tục truy bắt số học viên còn lại.

Được biết, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang, đóng trên trên địa bàn xã Tam Hiệp, (Châu Thành, Tiền Giang). Hiện, cơ sở đang quản lý, điều trị bệnh, dạy nghề cho hơn 650 học viên đã từng nghiện các chất ma túy.

 

 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
Top