Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 22 tháng 6 năm 2018 | 9:47

Tìm kiếm “Ý tưởng chuỗi giá trị” cho cộng đồng dân tộc thiểu số

Ngày 22/6, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cùng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia phát động Cuộc thi Tìm kiếm “Ý tưởng chuỗi giá trị” nhằm hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

20180622_100430.jpg
 Toàn cảnh lễ công bố Tìm kiếm “Ý tưởng chuỗi giá trị” nhằm hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

 

“Cuộc thi Tìm kiếm Ý tưởng chuỗi giá trị - Value Chain Ideas Contest” được phát động nhằm kêu gọi, hỗ trợ phát triển và thực hiện ý tưởng đổi mới, sáng tạo theo hướng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho sản phẩm của người dân tộc thiểu số Việt Nam (DTTS), góp phần bảo tồn, phát huy thế mạnh văn hóa, tri thức truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam, nâng cao vai trò và năng lực của phụ nữ và thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số trong công cuộc thoát nghèo, làm giàu cho bản thân và cộng đồng. Cuộc thi do Ủy ban Dân tộc chủ trì tổ chức, được Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ Úc (thông qua Chương trình đối tác phát triển Úc - NHTG giai đoạn hai) hỗ trợ thực hiện.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Ủy ban Dân tộc và các đối tác quốc tế, các đối tác truyền thông, các cơ quan của Đảng và Chính phủ nhằm hỗ trợ đồng bào DTTS bắt kịp với xu thế Quốc gia khởi nghiệp hiện nay, góp phần vào công cuộc giảm nghèo, tăng giàu vùng DTTS, cụ thể gồm:

-        Các diễn đàn Quốc gia về khởi nghiệp và chuỗi giá trị DTTS;

-         Chuỗi các buổi lễ tôn vinh những gương mặt DTTS khởi nghiệp tiêu biểu;

-         Chương trình hỗ trợ kết nối sản phẩm DTTS và thị trường;

-         Chương trình truyền thông hỗ trợ khởi nghiệp DTTS;

-         Và Cuộc thi Tìm kiếm “Ý tưởng Chuỗi giá trị”.

20180622_095738.jpg

 Ứng viên có thể tham gia đăng ký ý tưởng bao gồm: cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ,  hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nhân thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số… có ý tưởng hợp tác, liên kết với đồng bào dân tộc thiểu số ở bất kỳ địa bàn nào trên đất nước Việt Nam.

Chủ đề trọng tâm kêu gọi ý tưởng:

Chủ đề 1: Phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm mang lại thu nhập cho người DTTS, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên.

Chủ đề 2: Tạo dựng môi trường thuận lợi cho việc phát triển các chuỗi giá trị mang lại lợi ích cho cộng đồng DTTS, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên người DTTS. 

Thời hạn nhận đăng ký hồ sơ: Từ ngày 22/6/2018 đến hết ngày 31/8/2018.

Cuộc thi được chia làm hai Vòng:

Vòng I: Tìm kiếm và chọn lựa các ý tưởng, thời hạn nộp ý tưởng là từ ngày 22/6/2018 đến hết ngày 31/8/2018. Danh sách các ý tưởng được chọn sẽ được công bố vào ngày 01/10/2018. Dự kiến tối đa 50 ý tưởng sẽ được lựa chọn. Danh sách ý tưởng được chọn sẽ được công bố vào ngày 01/10/2018.

Vòng II: Tối đa 50 các ý tưởng được chọn từ vòng I sẽ được tham gia đào tạo và hỗ trợ phát triển ý tưởng thành đề xuất dự án hoàn chỉnh. Hạn cuối để nộp đề xuất dự án là hết 24 giờ 00 ngày 15/12/2018. Danh sách đề xuất dự án được chọn sẽ được công bố vào ngày 18/01/2019. 

Lợi ích khi tham gia cuộc thi:

Ứng viên có ý tưởng dự án được lựa chọn trong vòng I sẽ được chuyên gia của Cuộc thi hỗ trợ, tư vấn để phát triển, hoàn thiện thành đề xuất dự án chi tiết để nộp tham gia đánh giá trong vòng II;

Các dự án được lựa chọn trong vòng II sẽ được hỗ trợ kinh phí để triển khai.

20180622_102437.jpg

 Tại lễ công bố cuộc thi Tìm kiếm “Ý tưởng chuỗi giá trị” nhằm hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, đại diện ban tổ chức đã tặng Bằng khen cho hoa hậu H’Hen Niê vì có thành tích tiêu biểu trong tuyên truyền, vận động phát triển cộng đồng cho thanh niên người dân tộc thiểu số.

Ứng viên tham gia đăng ký ý tưởng có thể vào website: www.vcic4em.vn để biết thêm thông thôn.

 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top