Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 4 tháng 11 năm 2018 | 10:29

Tìm thấy 2 thi thể vụ ô tô bay khỏi cầu Chương Dương xuống sông Hồng

2h40 sáng 4/11, lực lượng cứu hộ đã tìm được 2 thi thể trong vụ chiếc xe bị mất lái, đâm gãy lan can cầu Chương Dương lao xuống sông Hồng.

Cơ quan chức năng xác nhận trong xe có 2 người đã tử vong, một nam, một nữ. Lực lượng cứu hộ cho biết có khả năng vẫn còn nạn nhân chưa được tìm thấy. 

Chiếc xe gặp nạn thuộc dòng xe Mercedes 5 chỗ màu đen, BKS 30E-86836.

tai nạn giao thông,Hà Nội,cầu Chương Dương
Chiếc xe chuẩn bị được cẩu lên bờ
tai nạn giao thông,Hà Nội,cầu Chương Dương
 

Theo Cục Đăng kiểm VN, chiếc xe BKS 30E-86836 mang nhãn hiệu Mercedes GLC300, sản xuất năm 2017 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký là Nguyễn Thị Thu Hương, địa chỉ: Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 3/7/2017 có hạn kiểm định đến 2/1/2020 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 33-01S Hà Nội.

tai nạn giao thông,Hà Nội,cầu Chương Dương
1h50, chiếc xe gặp nạn được xe cứu hộ đưa lên bờ. Chiếc Mercedes vỡ nát phần đầu sau cú tông gẫy lan can cầu Chương Dương. Ảnh: Báo Giao thông
tai nạn giao thông,Hà Nội,cầu Chương Dương
 
tai nạn giao thông,Hà Nội,cầu Chương Dương
Đến 2h40, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 thi thể lên bờ

Trước đó, khoảng 19h30 tối qua, xe ô tô đi từ phía Long Biên sang nội thành Hà Nội qua cầu Chương Dương có biểu hiện mất lái, đâm gãy lan can, lao xuống sông Hồng.

tai nạn giao thông,Hà Nội,cầu Chương Dương
 
tai nạn giao thông,Hà Nội,cầu Chương Dương
Ô tô húc bay lan can cầu Chương Dương, rơi xuống sông Hồng

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC, CSGT, Công an quận Long Biên đã có mặt tổ chức tìm kiếm.

Vị trí lan can cầu bị xe húc đổ khoảng 10m ở nhịp cầu số 19.

tai nạn giao thông,Hà Nội,cầu Chương Dương
Địa điểm rơi ô tô khoảng Km182,5 tính từ Cửa Ba Lạt đi ngã ba Dâu

Một lãnh đạo Đội CSGT số 5 (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông.

tai nạn giao thông,Hà Nội,cầu Chương Dương
 
tai nạn giao thông,Hà Nội,cầu Chương Dương
5 xuồng cứu hộ được huy động
tai nạn giao thông,Hà Nội,cầu Chương Dương
 
tai nạn giao thông,Hà Nội,cầu Chương Dương
 

Hiện chưa rõ số người có mặt trên xe. Cầu Chương Dương bị cấm chiều vào trung tâm.

1 xe cứu thương cùng nhiều lực lượng như CSGT, công an, dân quân được huy động.

tai nạn giao thông,Hà Nội,cầu Chương Dương
 Giao thông từ Long Biên về trung tâm thành phố đang ùn tắc nghiêm trọng
tai nạn giao thông,Hà Nội,cầu Chương Dương
 

Đại diện Đội Cứu nạn, Cứu hộ (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã nhận được thông tin về vụ việc và đang khẩn trương tới hiện trường, tổ chức phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

tai nạn giao thông,Hà Nội,cầu Chương Dương
CSGT tìm được một số mảnh vỡ nghi của chiếc xe bị nạn

21h: Ô tô, xe máy từ Long Biên vào trung tâm TP được cho đi vào làn ô tô ở giữa cầu. Tuy nhiên, do lưu lượng xe đông, nhiều người hiếu kỳ đi chậm để quan sát hiện trường nên ùn tắc rất dài.

tai nạn giao thông,Hà Nội,cầu Chương Dương
Một mảnh vỡ của xe ô tô mắc lại trên thành cầu
tai nạn giao thông,Hà Nội,cầu Chương Dương
22h Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu và ông Khuất Việt Hùng, PCT thường trực Uỷ ban ATGT Quốc gia có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn
tai nạn giao thông,Hà Nội,cầu Chương Dương
 
tai nạn giao thông,Hà Nội,cầu Chương Dương
Lực lượng Cảng vụ đường thủy nội địa Hà Nội, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, công an TP Hà Nội đang tìm kiếm
tai nạn giao thông,Hà Nội,cầu Chương Dương
22h50: Lực lượng cứu hộ vẫn điều khiển ca nô tìm kiếm cạnh hiện trường nơi chiếc xe rơi xuống. Phía trên cầu lực lượng công an vẫn đang bảo vệ hiện trường.
tai nạn giao thông,Hà Nội,cầu Chương Dương
 
tai nạn giao thông,Hà Nội,cầu Chương Dương
12h40 đêm, chiếc xe bị nạn được đưa về đến bờ
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top