Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 2 tháng 3 năm 2018 | 22:3

Tin Nghệ An: Tỉnh sẽ đón 800 đại biểu dự Hội nghị các nhà đầu tư 2018

Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất 2018 được tổ chức vào ngày 10/3 tại thành phố Vinh, thu hút khoảng 800 đại biểu.

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, Nghệ An có chương trình tạo điều kiện cho một số chủ đầu tư tiếp kiến với lãnh đạo Chính phủ; tạo điều kiện cho các ngân hàng gặp gỡ, tiếp xúc các nhà đầu tư; khởi công dự án KCN Hemaraj (Thái Lan) tại huyện Nghi Lộc.

Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất 2018 đánh dấu mốc 10 năm Nghệ An tổ chức hội nghị, vì vậy, cũng trong khuôn khổ hội nghị lần này, Nghệ An sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề về đầu tư, đồng thời tôn vinh, khen thưởng 10 nhà đầu tư có thành tích trong công tác đầu tư, kết nối các hoạt động đầu tư.

Để hội nghị diễn ra thành công, Nghệ An đang tiếp tục rà soát kỹ các khâu, các nội dung công việc, nhất là công tác lễ tân, phục vụ, đảm bảo trách nhiệm, tận tình, thân thiện; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Nghệ An.

 

img_20180302_214745.jpg
Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư tại Nghệ An năm 2017.
 

Ốc bươu vàng gây hại trên diện rộng

Hiện nay, do ảnh hưởng của thời tiết nên ở Nghệ An ốc bươu vàng đang gây hại trên diện rộng.

Vụ xuân năm nay, toàn huyện Con Cuông gieo cấy 2.271ha lúa xuân, trong đó có gần 100 ha lúa bị ốc bươu vàng phá hoại tập trung ở các xã Mậu Đức, Môn Sơn, Lạng Khê; mật độ nơi cao từ 3-5 con/m2.

Tại Thanh Chương, cùng với tình trạng lúa chết rét, bà con nông dân trên địa bàn huyện đang phải đối mặt với nạn ốc bươu vàng hại lúa. Theo tổng hợp của cơ quan chức năng hiện trên tất cả các trà lúa đều có ốc bươu phá hoại với diện tích khoảng 500 ha, nhất là các địa phương có diện tích đất trũng thấp, có nước trên ruộng quanh năm hoặc ở các nơi đã từng có ổ dịch như Thanh Đồng, Xuân Tường, Thanh Lĩnh. 

Trước tình hình này, các huyện Con Cuông, Thanh Chương đã chỉ đạo Trạm Bảo vệ thực vật và các xã hướng dẫn tổ chức cho người dân thực hiện các biện pháp phòng trừ như: bắt thủ công vừa đỡ chi phí vừa bảo vệ môi trường. Bắt vào ban đêm là hiệu quả nhất vì ốc thường ngoi từ bùn lên đi ăn vào ban đêm. Ốc bươu vàng sau khi được đánh bắt có thể làm thức ăn chăn nuôi hoặc tiêu hủy bằng chôn lấp với vôi, hóa chất hoặc đập vỡ.

Nghệ An chính thức đưa vào khai thác phần mềm chạy ứng dụng trên di động hỗ trợ thông tin cho du khách

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/3, ứng dụng được chạy trên Google Play Store, du khách và người dân hoàn toàn có thể tải phần mềm và tìm hiểu các dịch vụ du lịch qua điện thoại di động.

Các doanh nghiệp được cung cấp tiện ích để quản lý thông tin địa điểm, tạo mới sự kiện, thông báo khuyến mãi và nhận phản hồi góp ý mang tính xây dựng từ khách của địa điểm, giúp chủ địa điểm cải thiện chất lượng dịch vụ, xây dựng quan hệ khách hàng;...

Hiện, nội dung đã có 2 ngôn ngữ Anh - Việt, trên Google Play Store với từ khóa: Nghe An Guide. Trong thời gian tới, để đa dạng các dịch vụ, cập nhật các nội dung phong phú để cung cấp đến cho khách du lịch, Nghệ An sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu để cung cấp cho đơn vị tạo lập phần mềm. Phát triển các ứng dụng dành cho du khách là một trong những cách quảng bá marketing hiệu quả trong thời kỳ công nghệ số 4.0.

Xử lý 705 vụ hàng vi phạm trong dịp Tết

Tính từ ngày 30/1 đến nay, qua kiểm tra, kiểm soát thị trường trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất, cơ quan QLTT Nghệ An đã kiểm tra 750 vụ vi phạm, xử lý 705 vụ với tổng số tiền phạt 2,4 tỷ đồng.

 

img_20180302_215046.jpg
Nhiều hàng hóa trong dịp tết không đảm bảo đã bị các ngành chức năng Nghệ An xử lý

 

Trong đó, xử lý buôn lậu, hàng cấm 70 vụ, tổng giá trị thu phạt hơn 792 triệu  đồng; vi phạm về hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ 21 vụ, tổng giá trị thu phạt hơn 287 triệu đồng; vi phạm về gian lận thương mại xử lý 281 vụ, tổng giá trị thu phạt gần 275 triệu đồng. Các vi phạm khác trong kinh doanh xử lý 251 vụ, phạt hành chính 784 triệu đồng.

Theo đó, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ trong mùa lễ hội Xuân như: lương thực, thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bia rượu, nước giải khát, bánh kẹo... Đặc biệt chú ý kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các doanh nghiệp, cửa hàng, trung tâm thương mại, siêu thị.

 

 

Huyền Trang
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top