Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 26 tháng 10 năm 2018 | 14:57

Tổ chức hội thi "Bình và giới thiệu sách hay năm 2018"

Tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Sĩ quan Kĩ thuật quân sự - Đại học Trần Đại Nghĩa tổ chức hội thi "Bình và giới thiệu sách hay năm 2018".

Hội thi là đợt tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng, để mỗi cán bộ, học viên trong toàn trường có nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa to lớn của việc đọc sách để nâng cao tri thức của bản thân; bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kiến thức xã hội phục vụ cho quá trình học tập tại nhà trường cũng như công tác ở đơn vị sau này. Qua hội thi, nhằm tạo ra sân chơi, giao lưu học hỏi, rèn luyện kỹ năng thuyết trình của học viên; đồng thời, lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982 – 20/11/2018).
1.jpg
Thượng tá Nguyễn Đức Phương, Đảng ủy viên Đảng ủy Nhà trường khai mạc hội thi

Tại cuộc thi này theo quy chế của Ban Tổ chức mỗi thí sinh dự thi chuẩn bị đề cương nội dung, trình bày trong vòng 6 – 8 phút giới thiệu về 1 cuốn sách hay 1 chủ đề trong cuốn sách, kết hợp trình chiếu powerpoint (phim) hổ trợ, làm phong phú  nội dung trình bày. Các thí sinh tham gia “Hội thi bình và giới thiệu sách hay năm 2018” lần này được tham khảo và lựa chọn tất cả các loại sách liên quan đến các lĩnh vực chính trị - xã hội, kinh tế, văn hóa, thể thao, khoa học kỹ thuật… Các cuốn sách được giới thiệu là những cuốn sách thu hút được lượng đọc giả và bán chạy nhất thế giới, có nội dung giáo dục nhân văn sâu sắc, viết về thành tựu khoa học kỹ thuật, lịch sử phát triển của đất nước, con người Việt Nam cũng như các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới, mang lại giá trị thực tiễn nâng cao tri thức, tác động tích cực vào tâm hồn của mọi người, đặc biệt là học viên của Trường Sĩ quan Kĩ thuật quân sự.

6.jpg
Đông đảo học viên, sinh viên nhà trường tham gia hội thi

Với thông điệp “Mỗi cuốn sách mở ra, là một thế giới với biết bao điều kì diệu đang chờ” Hội thi diễn ra hấp dẫn và lôi cuốn bằng hình thức sân khấu hóa, đan xen giữu các bài thi thuyết trình là những tiết mục văn nghệ sôi nổi, những màn giao lưu với các bạn trẻ và chương trình tặng sách hay cho đại biểu, được cán bộ, học viên nhà trường hân hoan chào đón, nhiệt tình tham dự hưởng ứng. Cuộc thi là một sân chơi bổ ích, các cá nhân được thể hiện, bày tỏ cảm nhận của mình về cuốn sách mà mình đã thưởng thức, cũng như chia sẻ những am hiểu về nội dung cuốn sách đó đề cập, đồng thời gửi đi một thông điệp đẩy mạnh và kích thích văn hóa đọc lan tỏa, phát triển trong thời kì cách mạng công nghiệp 4.0 đáp ứng nhu cầu khám phá, của từng con người. 

4.jpg
Tác phẩm “Đại tường Võ Nguyên Giáp” được chào đón qua phần giới thiệu xuất sắc của Đại úy Nguyễn Bích Ngọc, nhân viên Ban Khoa học quân sự nhà trường
5.jpg
Thượng tá Lê Anh Dũng, Chính trị viên Tiểu đoàn Quản lý học viên trao giải cho các thí sinh đạt giải cao trong hội thi

“Hội thi bình và giới thiệu sách hay năm 2018” của Trường Sĩ quan Kĩ thuật quân sự - Đại học Trần Đại Nghĩa khép lại trong không khí vui tươi, nồng ấm, các phần thưởng xứng đáng đã được trao cho những thí sinh xuất sắc, nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất của hội thi là cán bộ, học viên, những người làm công tác quản lý giáo dục của nhà trường trân quý và hiều rõ thêm ý nghĩa của những trang sách đó là cuộc sống được chắt lọc, cũng như kiến tạo, vun trồng tri thức, thể hiện những nét đẹp văn hóa mới để góp phần hình thành những giá trị tiến bộ của con người trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay./.

Minh Tuấn - Trung Trực
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top