Rạng sáng ngày 24/4, tại bờ kè sông Ô Môn (khu vực phường Thới An, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) đã xảy ra một vụ sạt lở làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 11 căn nhà của người dân.
Tại vị trí này, vào tháng 5/2018, cũng đã xảy ra vụ sạt lở làm 34 căn nhà của người dân bị hư hỏng.
Ông Nguyễn Quí Ninh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn TP. Cần Thơ, cho biết, đoạn sạt lở vào sáng ngày 24/4, dài 60m, ăn sâu vào trong 5m, tuy không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm 11 căn nhà dân bị hư hỏng.
Hiện, TP. Cần Thơ đang phối hợp với Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam khảo sát lòng sông để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Cà Mau: Phát hiện hơn 300 thi thể thai nhi ở nhà máy rác
Hơn 300 thi thể thai nhi được phát hiện trong 7 năm qua tại Nhà máy xử lý rác TP. Cà Mau do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Du lịch Công Lý làm chủ đầu tư là thông tin thu hút dư luận những ngày gần đây.
Nhà máy xử lý rác TP. Cà Mau chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2012. Theo ông Nguyễn Hoàng Thám, giám đốc nhà máy cho biết, sau khi nhà máy sau khi đi vào hoạt động hơn 1 tuần đã phát hiện thi thể thai nhi đầu tiên. Khi phát hiện, công ty mua khăn, quần áo trẻ sơ sinh rồi vệ sinh thi thể sạch sẽ, sau đó quấn khăn, đặt vào quách đem đi an táng. Tính trung bình chi phí cho mỗi lần chôn cất khoảng 300.000 - 400.000 đồng.
Theo ông Tô Hoài Dân, Tổng GĐ Cty TNHH Xây dựng- Thương mại - Du lịch Công Lý, cho biết, xác thai nhi bỏ lẩn trong rác gây khó khăn việc xử lý, chôn cất. Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau nhiều lần có tờ trình các cơ quan chức năng để hỗ trợ, mở rộng diện tích, xử lý chôn cất mang tính nhân đạo.
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có ý kiến, đề nghị UBND thành phố Cà Mau chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh về tình trạng xác thai nhi bị bỏ lẩn theo lượng rác thải, tập kết về Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau.
TP. HCM: Bắt hai em vụ đánh cô gái 18 tuổi sảy thai
Mới đây, Công an huyện Bình Chánh, (TP. HCM) đã bắt Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1991) - một trong hai nghi phạm chính trong vụ cô gái 18 tuổi bị đánh đập, tra tấn dã man đến sảy thai.
Trước đó, đêm 22/4, Công an huyện Bình Chánh cũng đã bắt được Nguyễn Minh Dũng (SN 1982, anh trai Huyền) khi đối tương này đang ẩn náu tại 1 khách sạn ở quận Bình Tân.
Dũng và Huyền là 2 nghi phạm chính có vai trò hết sức quan trọng trong vụ bắt giữ người trái pháp luật, đánh đập, tra tấn dã man thai phụ H.N.Y (18 tuổi, quê ở Long An) khiến nạn nhân bị đa chấn thương, dẫn đến sảy thai.
Được biết, nạn nhân là chị H.N.Y có mối quan hệ làm ăn với anh em Dũng - Huyền. Gần đây, Dũng cho rằng, chị Y qua mặt mình đã dẫn tới mâu thuẫn.
Ngày 22/3, chị Y. (đang mang thai 6 tháng tuổi) đến nhà hai anh em Dũng ở huyện Bình Chánh chơi. Khi ra về chị Y bị hai anh em Dũng giữ lại, tra tấn dã man khiến chị Y bị sảy thai, gãy tay….
Trước khi bắt Dũng, Huyền, ngày 18/4, Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố, bắt tạm giam một nghi can Trần Nhật Khang tham gia vụ bắt giữ người trái pháp luật, tra tấn dã man chị Y..
Biên phòng Bến Tre: Tạm giữ 16.000 lít dầu không rõ nguồn gốc
Trao đổi với báo chí, Thiếu tá Huỳnh Trung Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại, Bộ đội Biên phòng Bến Tre cho biết, đã ra quyết định tạm giữ 16.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.
Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 24/4, Đồn Biên phòng Cửa Đại phối hợp cùng Đội công tác đặc nhiệm Phòng chống tội phạm và ma túy miền Nam, Cục Phòng chống tội phạm và ma túy-Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra, phát hiện ông Võ Văn Ngót đang điều khiển phương tiện thủy nội địa có nhiều dấu hiệu vi phạm.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Ngót đang vận chuyển 16.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc. Theo lời khai của ông Ngọt, lợi dụng giá dầu đang tăng, ông Ngọt thu mua lại dầu thừa của một số phương tiện khác để bán kiếm lời.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.