Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 16 tháng 4 năm 2016 | 11:56

TP. Hồ Chí Minh: Đông đảo người dân tham dự lễ Giổ Tổ Hùng Vương

Hàng nghìn người dân đã đổ về Khu Tưởng niệm các vua Hùng ở TP. Hồ Chí Minh, Suối Tiên, Đầm Sen để dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao dựng nước, giữ nước của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân.

Ngày 16-4 (mùng 10-3 âm lịch), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP. Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc ở phường Long Bình, quận 9.

Đông đảo người dân tập trung về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại các điểm Văn hóa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương là ngày trọng đại, thiêng liêng của toàn dân tộc; ngày mà mọi trái tim người Việt Nam dù ở nơi đâu cũng hướng về Quốc Tổ. Đồng bào ta dù đang sinh sống nơi đâu, miền xuôi hay miền ngược, nông thôn hay thành thị, trong nước hay ở nước ngoài, đều nêu cao đạo lý “lá rụng về cội”, tưởng nhớ đến ngày Giỗ Quốc Tổ, nhớ về cội nguồn.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cùng các lãnh đạo Thành phố dâng hương tại khu Tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc ở phường Long Bình, quận 9

Sau phần khai mạc, Ban tổ chức đã tiến hành nghi thức Giỗ Tổ vua Hùng với các phần: diễu hành đón rước lễ và dâng lễ vật gồm bánh chưng, bánh dày và hoa quả, trái cây đặc sản Nam Bộ trong không khí tôn nghiêm, trọng thể. Cuối cùng là lễ tế theo nghi thức cổ truyền của Ban quý tế đình đề.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và nguyên Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải dâng hương tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên

Ngay sau nghi thức dâng lễ và tế lễ, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP. Hồ Chí Minh cùng các sở ngành dâng hương, tưởng nhớ công lao dựng nước và giữ nước to lớn của các vua Hùng.

Phóng viên Báo Kinh tế nông thôn ghi lại một số hình ảnh tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc ở phường Long Bình, quận 9 và Khu du lịch văn hóa Suối Tiên TP. Hồ Chí Minh.

Nghi thức dâng lễ  Hùng Vương tại Suối Tiên

Đông đảo người dân tham gia dâng hương tại quận 9

Quang Minh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top