Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018 | 23:23

TP. Hồ Chí Minh: Tăng diện tích đất ở, khởi công bãi xe ngầm

Theo đó trong tuần qua, bên cạnh những tin tức như thu hồi dự án treo tại Phú Quốc (Kiên Giang), tại TP. Hồ Chí Minh nhiều thông tin như bố trí tái định cư cho người dân tại 7 dự án...

Theo đó trong tuần qua, bên cạnh những tin tức như thu hồi dự án treo tại Phú Quốc (Kiên Giang), tại TP. Hồ Chí Minh nhiều thông tin như bố trí tái định cư cho người dân tại 7 dự án, chuyển người dân tạm cư vào nơi ở mới, tăng diện tích đất ở, khởi công 2 bãi xe ngầm trên địa bàn là tin nổi bật trong tuần qua.
 
Huyện Phú Quốc đề nghị UBND tỉnh thu hồi các dự án treo trên địa bàn
 
Theo đó, tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX, các đại biểu đã tổ chức buổi họp tổ để thảo luận nhiều vấn đề “nóng” đang được người dân quan tâm. Trong đó, lãnh đạo HĐND huyện Phú Quốc đã đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thu hồi các dự án treo quá lâu ở huyện này để giao cho nhà đầu tư mới. Cụ thể, ông Mai Hữu Kích, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phú Quốc, kiến nghị UBND tỉnh này cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Lý do là đã có người dân làm thủ tục và chờ đợi đến cả một năm nay rồi nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận, gây bức xúc trong dân. Trong khi đó, có rất nhiều dự án đầu tư ở huyện đảo này đã được chấp thuận đầu tư từ năm 2011 đến nay nhưng vẫn “án binh bất động”.
 
Hồ Chí Minh bố trí tái định cư cho người dân tại 7 dự án
 
Trước đề xuất của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, UBND TP. Hồ Chí Minh đã chấp thuận bố trí 158 căn hộ trong đó có 152 căn tại chung cư R7, 4 căn tại chung cư Thịnh Vượng và 2 căn tại chung cư Fideco River View. Đồng thời bố trí, 81 nền đất trong đó có 80 nền đất tại khu tái định cư 30ha Nam Rạch Chiếc và 1 nền đất tại khu tái định cư 50ha Cát Lái để phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của 7 dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn quận 2.
 
Cùng với đó, UBND Thành phố cũng chấp thuận bố trí 74 căn hộ chung cư R7 để tạm cư cho các hộ dân có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn quận 2.
 
Trong tháng 8 người dân tạm cư tại quận 2 sẽ chuyển vào nơi ở mới
hinh-1-35.jpg
Phấn đấu trong tháng 8/2018, người dân tạm cư tại quận 2 sẽ được chuyển vào nơi ở mới

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố đã giao UBND quận 2 tiếp tục vận động các hộ dân đang tạm cư trên địa bàn di dời đến nơi ở mới với đầy đủ tiện nghi, đảm bảo điều kiện sinh hoạt. Phấn đấu hoàn thành công tác di dời, bố trí hết các hộ dân tạm cư đến nơi ở mới trong tháng 8/2018. Trong thời gian chờ xem xét, giải quyết các chính sách, người dân sẽ được hỗ trợ di chuyển, không đóng bất cứ khoản phí nào trừ tiền điện và tiền nước tại nơi ở mới. Đây là một chủ trương, chính sách nhân văn, thể hiện sự nỗ lực, trách nhiệm của thành phố. Việc di dời này không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết khiếu nại của các hộ dân liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Hồ Chí Minh sẽ tăng 7.321 ha đất ở

Đó là thông tin được ông Huỳnh Thái Ngọc, Phó trưởng phòng Kế hoạch, Sở Tài nguyên và  Môi trường TP. Hồ Chí Minh đưa ra tại một hội thảo mới đây tại TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, đến năm 2020 một số chỉ tiêu sử dụng đất của TP. Hồ Chí Minh sẽ có những bước phát triển nhảy vọt. Theo đó, Chính phủ đã đồng ý cho Thành phố chuyển hơn 26.000 ha đất nông nghiệp thành phi nông nghiệp. Trong đó nổi bật là đất khu công nghiệp khoảng 3.500 ha sẽ tăng lên 6.000 ha; Đất ở sẽ tăng đến 7.321 ha.
 
Đây là một con số lớn trong khi giai đoạn 2010 – 2015 chỉ khoảng 3.000 ha. Đất ở đô thị sẽ chiếm tỷ lệ lớn khoảng 4.500 ha và còn lại là đất ở nông thôn. TP.Hồ Chí Minh sẽ mạnh dạn cho chuyển đổi sử dụng đất sẽ đạt được nhiều mục tiêu như an sinh xã hội ở các quận ven ngoại thành để tránh tình trạng xây dựng trái phép xảy ra trong thời gian trước.
 
Trong quý IV/2018 TP. Hồ Chí Minh sẽ khởi công 2 bãi đậu xe ngầm
 
Theo đó, Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến trong quý IV/2018 năm nay sẽ khởi công bãi đậu xe ngầm tại công viên Lê Văn Tám và bãi đậu xe ngầm tại sân khấu Trống Đồng. Đây là dự án bãi đậu xe ngầm của Thành phố bị trì hoãn gần 10 năm nay do gặp một số vướng mắc về khách quan lẫn chủ quan.
hinh-2-11.jpg
Trong quý IV/2018 sẽ khởi công bãi xe ngầm tại Công viên Lê Văn Tám

Được biết, bãi đậu xe ngầm tại công viên Lê Văn Tám do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển không gian ngầm là nhà đầu tư. Trong thời gian qua, nhà đầu tư chưa thu xếp đủ tài chính do vậy chưa khởi công dự án, Sở GTVT tải đã làm việc và theo nhà đầu tư báo cáo đang đàm phán với một số tổ chức tài chính khác, dự kiến hoàn tất các thủ tục, khởi công trong trong quý IV/2018. Còn dự án bãi đậu xe ngầm tại Sân khấu Trống Đồng do Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương làm chủ đầu tư. Trong thời gian qua, do một phần dự án nằm trong vùng kiểm soát xây dựng của tuyến metro số 2 nên phải xem xét điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, dẫn đến thời gian thực hiện bị kéo dài./.

Mạnh Tiến - Thái An
Ý kiến bạn đọc
Top