Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 15 tháng 2 năm 2019 | 22:43

TP.HCM đồng ý cho tháo dỡ, xây dựng mới lô E, chung cư 518 Võ Văn Kiệt

UBND Quận 1 đã nhận được sự chấp thuận của UBND TPHCM về việc, đề xuất phương án tháo dỡ, xây dựng mới lô E, chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1.

Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh giao UBND Quận 1 phối hợp các sở ngành liên quan làm việc trực tiếp với từng hộ dân về vấn đề pháp lý, lấy ý kiến đồng thuận của cư dân, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo tinh thần bố trí lại căn hộ tại nơi ở cũ có diện tích bằng hoặc lớn hơn căn hộ cũ.
 
Tại kết quả kiểm định của Sở Xây dựng TPHCM, lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt có xu hướng chuyển vị trí, nghiêng 45cm so với phương thẳng đứng và lún cục bộ 38cm.
 
nghiêng.jpg
TP.HCM quyết định tháo dỡ chung cư bị nghiêng lún để xây mới. (Ảnh: Báo công an TP.HCM)
Hiện nay, công tác di dời 38 hộ dân với 153 nhân khẩu ra khỏi chung cư đã được UBND quận 1 hoàn tất. Lãnh đạo UBND Quận 1 cũng kiến nghị tiếp tục được sử dụng quỹ nhà tạm cư 174 căn để bố trí tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
 
Bên cạnh đó, các hộ dân tại chung cư này đã được bố trí tạm cư rải rác tại một số chung cư trên địa bàn Quận 1, Quận 4. Các em học sinh Trường Tiểu học Chương Dương liền kề với chung cư cũng được bố trí học tạm tại một số điểm học trên địa bàn Quận 1. Dự kiến, ngày 25/2 các em học sinh sẽ chuyển đến học tại 3 cơ sở: 591/4 Trần Hưng Đạo, 245 Nguyễn Trãi, và 229-231 Phạm Ngũ Lão theo hình thức học 2 buổi/ngày.
 
Dự kiến sau khi tháo dỡ 2/5 tầng của chung cư sẽ tổ chức cho các em Trường Tiểu học Chương Dương trở lại học tập bình thường.

Các hộ dân ở chung cư Trúc Giang và chung cư Vĩnh Hội (quận 4, TPHCM) sẽ được bố trí tạm cư tại các căn hộ chưa sử dụng trên địa bàn

Chung cư Trúc Giang và chung cư Khánh Hội có tổng cộng khoảng 600 căn hộ. Đây là hai trong số 15 chung cư thuộc diện phải di dời khẩn cấp của TPHCM. Cụ thể 13 chung cư xuống cấp nghiêm trọng còn lại gồm: chung cư 128 Hai Bà Trưng, chung cư 155-157 Bùi Viện, chung cư 23 Lý Tự Trọng (quận 1); chung cư 11 Võ Văn Tần (quận 3); chung cư 6Bis Nguyễn Tất Thành (quận 4); chung cư 440 Trần Hưng Đạo (quận 5); chung cư 43 Bình Tây, chung cư 119B Tân Hoà Đông (quận 6); chung cư 47 Long Hưng, chung cư 137 Lý Thường Kiệt, chung cư 149-151 Lý Thường Kiệt, chung cư 40/1 Tân Phước, chung cư 170-171 Tân Châu (Tân Bình)…

Trước đó, trên địa bàn quận 1 cũng có chung cư 518 Võ Văn Kiệt bị nghiêng 0,45m khiến 38 hộ dân sống tại lô E của chung cư này phải di dời khẩn cấp và một trường tiểu học bên dưới chung cư phải tạm dừng hoạt động. Đây là chung cư được xây dựng trong giai đoạn từ năm 1996 – 1999 do Công ty kinh doanh nhà thành phố làm chủ đầu tư. Theo thống kê của Sở Xây dựng TPHCM, hiện nay, trên địa bàn thành phố có 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975, tập trung ở các quận: 1, 3, 4, 5, 10. Hầu hết các chung cư này đều bị xuống cấp nghiêm trọng, trong đó nhiều chung cư có nguy cơ sụp đổ cao.

 

nghiêng1.jpg
Các chung cư nói trên được kiểm định là hư hỏng nặng, nguy hiểm, với tỉ lệ chất lượng còn lại nhỏ hơn 55% và xếp loại nguy hiểm cấp D – cấp độ nguy hiểm cao nhất. (Ảnh: Dân Trí)

Mới đây, UBND TPHCM đã có văn bản chấp thuận cho UBND quận 4 sử dụng quỹ nhà của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4 và các căn hộ chưa sử dụng tại chung cư 360C Bến Vân Đồn, chung cư số 1 đường Tôn Thất Thuyết và chung cư số 55 đường Nguyễn Khoái để bố trí tạm cư cho người dân sống tại hai chung cư hư hỏng nặng là chung cư Trúc Giang và chung cư Vĩnh Hội. Ngoài ra, 367 căn hộ tại chung cư Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) cũng được huy động để tạm cư cho các hộ dân của hai chung cư cũ nói trên.

UBND thành phố cũng giao cho quận 4 rà soát các quỹ đất do các cơ quan nhà nước đang quản lý sử dụng, đặc biệt là quỹ đất do UBND quận này đang quản lý. Đề nghị UBND quận 4 đề xuất phương án đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã hội cũng như xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn để tái định cư cho các dự án công ích trên địa bàn quận trong thời gian tới.

Xây trái phép trên đất lâm nghiệp, ông Trần Đình Hạnh trú tại xóm Đô Hành, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bị phạt hành chính 15 triệu đồng, đồng thời buộc tháo dỡ ngôi nhà 2,5 tầng

Nguyên nhân do ông Hạnh đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất khi chưa được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7 thuộc Nghị định 102/2014/NĐ-CP, ngày 10.11.2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo quy định, trên diện tích đất lâm nghiệp được giao cho các cá nhân sử dụng 50 năm không được xây dựng các công trình kiên cố mà chỉ được phép trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, ông Trần Đình Hạnh đã bất chấp quy định của pháp luật, ngang nhiên xây dựng trái phép nhà kiên cố từ năm 2017.

 

nghiêng2.jpg
Ngôi nhà của ông Hạnh xây trái phép mà UBND huyện Can Lộc đã có quyết định buộc tháo dỡ (Ảnh: Báo Lao Động).

Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, UBND huyện Can Lộc cũng yêu cầu ông Trần Đình Hạnh khắc phục hậu quả bằng cách tháo dỡ ngôi nhà kiên cố xây trái phép nói trên.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Mọi chi phí của việc khắc phục hậu quả đều do cá nhân vi phạm chi trả.

Liên quan đến sự việc này, ngày 15.6.2018, UBND huyện Can Lộc đã có văn bản nghiêm khắc phê bình lãnh đạo UBND xã Mỹ Lộc do buông lỏng quản lý nhà nước về đất đai, không tổ chức kiểm tra, đình chỉ kịp thời để hộ ông Trần Đình Hạnh xây dựng nhà ở kiên cố trên đất lâm nghiệp, không báo cáo UBND huyện biết vụ việc.

 
 
Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top