Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 14 tháng 7 năm 2016 | 10:43

Tri ân đồng bào Phú Yên

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2016), Đoàn y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng cùng Câu lạc bộ Doanh nhân Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh, Ban liên lạc cựu chiến binh của Lữ đoàn 316 và các nhà tài trợ vừa tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh và gia đình chính sách tại 3 huyện Sơn Hòa, Sông Hinh và Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Vượt chặng đường hơn 600km, từ TP. Hồ Chí Minh đến Phú Yên, đoàn công tác với hơn 50 y, bác sĩ chuyên khoa, có trình độ chuyên môn giỏi, nhiều kinh nghiệm với những trang thiết bị hiện đại của Bệnh viện Quân y 175 đã đến khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho hơn 1.500 người thuộc các đối tượng chính sách, người có công, người già neo đơn không nơi nương tựa tại 3 huyện Sơn Hòa, Sông Hinh và Đông Hòa. Tham gia cùng đoàn còn có các doanh nghiệp thuộc Câu Lạc bộ Doanh nhân Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Dược phẩm Mekophar, các cựu chiến binh Lữ đoàn 316 đã từng chiến đấu ở Phú Yên năm xưa, Công ty Xây dựng Hiệp Hòa (Phú Yên), Tổng công ty Xây dựng số 1… Để chuẩn bị cho chuyến đi về Phú Yên lần này, Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 175 đã lên kế hoạch chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi.

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh và gia đình chính sách tại 3 huyện Sơn Hòa, Sông Hinh và Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Đại tá Trần Quốc Việt,  Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết: “Bệnh viện Quân y 175  tham gia hoạt động này trước hết, nhằm đền ơn đáp nghĩa các đối tượng chính sách ở các địa phương, sau là cho những hộ nghèo không có điều kiện để khám chữa bệnh điều trị. Đặc biệt qua đợt khám chữa bệnh này, chúng tôi cũng kết nghĩa với tỉnh Phú Yên, qua đó thể hiện được tình đoàn kết dân quân y, đặc biệt là bảo đảm trong công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con theo chủ trương của Quân ủy trung ương “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”. Đặc biệt, hoạt động này còn góp phần rèn luyện cho nhân viên, các bác sĩ điều dưỡng, y sĩ trẻ nhận thức về công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng và trách nhiệm của ngành y đối với bà con và sức khỏe cộng đồng”.

Trong những ngày tổ chức hoạt động, sáng nào cũng vậy, rất nhiều cựu chiến binh, các cụ cao tuổi, gia đình chính sách và hộ nghèo các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Đông Hòa đều tập trung rất sớm để được đội ngũ bác sỹ khám, chẩn đoán bệnh của mình. Nhiều người dân bị bệnh nhưng không có điều kiện đi khám, nay nghe tin có thầy thuốc quân đội về thì họ rất phấn khởi, không quản đường xá xa xôi đi từ 4 giờ sáng để kịp buổi khám.  

Đại tá, nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Trưởng cơ quan đại diện Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tại TP Hồ Chí Minh trao quà cho người dân

Ông Nguyễn Chuẩn, cựu chiến binh ở huyện Sơn Hòa tâm sự: “Người dân rất mừng vì lâu lâu mới có bộ đội về khám cho dân. Riêng bác ở trong quân đội về nhưng hôm nay cũng mới được khám bệnh quân đội. Bác rất cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175”. Còn ông A Lê Cư, cựu chiến binh ở xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa bùi ngùi xúc động: “Tôi cảm ơn vì đoàn đã vượt đường xá xa xôi lên tận xã vùng cao Phước Tân để khám bệnh cho đồng bào. Mong sao Nhà nước quan tâm hơn nữa để đồng bào có đời sống khá hơn”.

Ngoài việc khám bệnh và phát thuốc, đoàn còn trao quà tặng của các nhà tài trợ cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn với mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng gồm gạo, mì tôm, dầu ăn, sữa đường, quần áo... Trong chuyến đi lần này, bệnh viện còn tổ chức đoàn khám bệnh, cấp thuốc, và gởi tặng quà đến tận nhà cho những bệnh nhân nặng là những quân nhân, mẹ liệt sỹ không thể đi lại được. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên cũng đã ra sức phối hợp với Đoàn cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện 175 trong việc khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân.

Ông Phạm Xuân Nam, Chủ tịch CLB Doanh nhân Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Thuận trao tặng quà cho người dân nghèo ở Phú Yên

Theo đại Tá Phan Anh Khoa, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên, hàng năm giữa bộ chỉ huy với viện 175 luôn có kế hoạch để triển khai để đi khám và phối hợp tập trung nhất là đồng bào miền núi, dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách, người nghèo để đảm bảo giúp sức khỏe cho nhân dân và một số quà để mà hỗ trợ thêm cho những người nghèo, đồng bào chính sách và những gia đình bà con neo đơn. Đây là một hoạt động có ý nghĩa rất lớn.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với bà con

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên tặng giấy khen cho đoàn công tác

Đến thăm, động viên viên Đoàn công tác của Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) khi đoàn đang tổ chức khám bệnh cho các đối tượng chính sách và người nghèo ở xã Hòa Xuân Đông (huyện Đông Hòa), đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đã biểu dương và đánh giá cao hoạt động của Đoàn công tác Bệnh viện Quân y 175 đậm chất nhân văn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của những người thầy thuốc trong quân đội nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 sắp đến. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng 20 triệu đồng cho 200 đối tượng chính sách, người nghèo đến khám bệnh. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt nói: “Tôi rất xúc động và hết sức cảm ơn vì tình cảm chân thành của Bệnh viện Quân y 175 và đoàn công tác y bác sĩ ở đây. Mặc dù đây là một hoạt động tri ân thường niên của Bệnh viện Quân y 175 khi đến với đồng bào Phú Yên, nhưng tình cảm đó rất ấm lòng đối với những đồng bào nghèo của chúng tôi những người không may có ốm đau bệnh tật. Thay mặt cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, tôi xin chân thành cảm ơn tình cảm này”.

Hoài Trung - Minh Tuấn

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top