Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 25 tháng 8 năm 2018 | 8:10

Trưng bày, giới thiệu ẩm thực, văn hóa đặc trưng các dân tộc

Công chúng và du khách sẽ khám phá không gian văn hóa hết sức đặc sắc và phong phú, phản ảnh sinh động, đa dạng kho tàng văn hóa của cộng đồng các dân tộc miền Trung…

Nằm trong sự kiện “Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III năm 2018, chiều 24/8, tại TP. Tam Kỳ (Quảng Nam), khai mạc không gian trưng bày, giới thiệu ẩm thực, văn hóa đặc trưng các dân tộc.
 

 

Tham dự có, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL và cùng các lãnh đạo Trung ương và các lãnh đạo tỉnh trong khu vực.
 
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, đến với không gian trưng bày, công chúng và du khách sẽ khám phá không gian văn hóa hết sức đặc sắc và phong phú, phản ảnh sinh động, đa dạng kho tàng văn hóa của cộng đồng các dân tộc miền Trung với những giá trị từ trang phục truyền thống, dụng cụ sinh hoạt, sản phẩm nghề thủ công, nghi lễ tín ngưỡng dân gian, nhạc cụ dân tộc, lễ hội truyền thống, ẩm thực.
 
Không gian trưng bày quy tụ những giá trị văn hóa tiêu biểu của các đồng bào đến từ 11 tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, đặc biệt có sự tham gia của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
 
Đến với không gian trưng bày lần này, công chúng và du khách sẽ được khám phá, tìm hiểu nhiều giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc, phong phú; phản ánh đa dạng kho tàng văn hóa của cộng đồng các dân tộc miền trung với những giá trị từ trang phục truyền thống, dụng cụ sinh hoạt, sản phẩm nghề thủ công, nghi lễ tín ngưỡng dân gian, nhạc cụ dân tộc, lễ hội truyền thống, ẩm thực… của các đồng bào dân tộc sinh sống theo dọc dải đất miền Trung như: Cơ tu, Xơ Đăng, Giẻ Triêng, Ve.
 
Đây là hoạt động thiết thực, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; đồng thời sẽ là dịp để các tỉnh giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống, tạo nên sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc trong khu vực; quảng bá tìm năng thế mạnh, tạo sự liên kết trong phát triển du lịch liên kết vùng; góp phần thực hiện hiệu quả đề án “bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ.
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
Top