Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018 | 10:56

Trung-Mỹ thảo luận giai đoạn tiếp theo của đàm phán thương mại

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, nhằm thảo luận về lộ trình cho giai đoạn tiếp theo của đàm phán thương mại song phương.

 

Cờ Mỹ (trái) và cờ Trung Quốc (phải) tại một gian hàng ở Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE), Thượng Hải ngày 6/11/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)
 

Theo Reuters, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo, ngày 11/12, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, nhằm thảo luận về lộ trình cho giai đoạn tiếp theo của đàm phán thương mại song phương.

Trong cuộc điện đàm được lên kế hoạch từ trước, hai bên “đã trao đổi quan điểm để thực thi thỏa thuận đạt được giữa hai nhà lãnh đạo tại cuộc gặp (hôm 1/12 vừa qua), và thúc đẩy lộ trình và khung thời gian cho giai đoạn tiếp theo của công tác tham vấn kinh tế và thương mại." 

Hồi đầu tháng này ở Argentina, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí một thỏa thuận đình chiến, tạm thời không tăng thuế nhập khẩu từ 10% lên 25% đối với hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc vào ngày 1/1/2019. 

Hồi cuối tuần qua, ông Lighthizer khẳng định, nếu đàm phán thương mại Mỹ-Trung không được hoàn tất thành công trước ngày 1/3/2019, thì mức thuế mới sẽ được áp dụng.

Thị trường toàn cầu chịu ảnh hưởng do bất đồng gay gắt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này, liên quan tới thặng dư thương mại khổng lồ của Trung Quốc với Mỹ, cũng như việc Washington cáo buộc Bắc Kinh đánh cắp sở hữu trí tuệ và công nghệ. 

Việc bắt giữ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc) cũng khiến thị trường toàn cầu chao đảo, giữa lúc dấy lên lo ngại động thái này có thể làm bùng phát hơn nữa tranh chấp thương mại Mỹ-Trung./.

 
Ý kiến bạn đọc
  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top