Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 13 tháng 12 năm 2018 | 13:50

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ kỷ niệm 40 năm thành lập

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) đã đạt được những thành tựu to lớn về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực lâm sản ngoài gỗ.

Ngày 13/12/2018, Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ tổ chức 40 năm ngày thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 
Ngày 20/11/1978, Phân viện Đặc sản rừng thuộc Công ty Lâm sản, đặc sản xuất khẩu – Bộ Lâm nghiệp, tiền thân của Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ ngày nay - được thành lập theo Quyết định số 1981/TCh của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp. 
 
40 năm qua, Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ đã trải qua những thăng trầm với nhiều biến cố, có nhiều thay đổi từ tên gọi, quy mô và hình thức đến nội dung hoạt động và chức năng nhiệm vụ. Dù trải qua 4 lần đổi tên, 3 lần chuyển địa điểm trụ sở nhưng các thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là tổ chức khoa học công lập hàng đầu chuyên nghiên cứu về lĩnh vực lâm sản ngoài gỗ.
 
dsc_1183.JPG
Tiến sỹ Phan Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm phát biểu tại buổi lễ. 
 
Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sỹ Phan Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Lâm sản ngoài gỗ, cho biết: “Trong 40 năm qua, nhờ sự chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, các tổ chức quốc tế, Trung tâm trực tiếp tham gia thực hiện nhiều chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ quan trọng cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở. Nổi bật có 7 đề tài cấp nhà nước, 65 đề tài cấp bộ,16 đề tài cấp tỉnh và hơn 20 đề tài cấp cơ sở đã được nghiên cứu và chuyển giao cho sản xuất.
 
Các nghiên cứu khoa học Trung tâm đều được ứng dụng, chuyển giao ngay vào thực tiễn sản xuất, mang lại thu nhập, hiệu quả kinh tế lớn cho sinh kế của người dân, nâng cao giá trị sản xuất của ngành. Những nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tế đã được đánh giá cao và được các cấp trao các giải thưởng cao quý như Giải Bông lúa vàng lần thứ 3 năm 2018 về giống San nhân tím; Huy chương Bạc tại Hội chợ Triển lãm Khoa học Kỹ thuật Việt Nam năm 1987 về Tiến bộ kỹ thuật trích nhựa thông ba lá và các cây thuộc họ dầu bằng cách sử dụng các chất kích thích sinh trưởng.
 
Bên cạnh các nghiên cứu khoa học, công tác chuyển giao công nghệ của Trung tâm cũng đạt được nhiều kết quả như: Công nghệ sản xuất bàn ghế song mây xuất khẩu cho Công ty sản xuất Mât tre đan Bình Định; Công nghệ và thiết bị sản xuất hoạt chất artemicsinin vào sản xuất của Công ty Dược phẩm TW 1; Lắp đặt thiết bị và công nghệ chế biến nhựa thông vào sản xuất của Công ty Lâm Công nghiệp Long Đại…
 
dsc_1203.JPG
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh phát biểu chúc mừng Trung tâm.
 
Đánh giá cao thành tích của Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh nhấn mạnh: Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm đã có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu cơ bản có định hướng, nghiên cứu ứng dụng tổng hợp về lâm sản ngoài gỗ, đạt nhiều thành tích quan trọng trong chuyển giao công nghệ, đào tạo và dịch vụ về lĩnh vực lâm sản ngoài gỗ trong phạm vi cả nước.
 
dsc_1197.JPG
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh trao Bằng khen của Thủ trướng Chính phủ cho lãnh đạo Trung tâm.
 
Từ những nghiên cứu về sinh học, sinh thái, kỹ thuật gây trồng, khai thác và chế biến về lâm sản ngoài gỗ, Trung tâm đã xây dựng và hoàn thiện được nhiều tiêu chuẩn quốc gia, quy trình kỹ thuật về gây trồng, khai thác và chế biến lâm sản ngoài gỗ, để hoạch định chiến lược, chính sách phát triển lâm sản ngoài gỗ, nâng cao giá trị của rừng và các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ, đồng thời góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường sinh thái cho phát triển bền vững.
 
dsc_1208.JPG
Sản phẩm chuyển giao công nghệ của Trung tâm.
 
Với những thành tích đạt được và sự nỗ lực của các thế hệ cán bộ, nhân viên trong suốt 40 năm qua, Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
 
Tại buổi lễ kỷ niệm, thay mặt Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã trao Bằng khen của Thủ tướng cho tập thể lãnh đạo Trung tâm.
 
 
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
Top