Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 27 tháng 7 năm 2018 | 16:11

Trường TH Thăng Long: Lấy chất lượng để phát triển

Trường Tiểu học Thăng Long (Đông Hưng - Thái Bình) có đội ngũ giáo viên chất lượng và luôn tích cực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đây là tiền đề trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

tr2d.jpg
Ông Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng và  lãnh đạo UBND xã cùng giáo viên Trường Tiểu học Thăng Long trong lễ khai giảng năm học mới.

 

Cơ sở vật chất đảm bảo

Cô Bùi Thị Thuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thăng Long, cho biết: Năm học 2017-2018, trường có 13 lớp với 378 học sinh và 23 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trước năm 2015, nhà trường còn phòng học cấp 4 cũ, dột nát. Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, trường được xây dựng mới thêm 8 phòng học, đưa vào sử dụng đầu năm 2018. Đến nay, cơ sở vật chất của nhà trường khang trang, đảm bảo đủ các phòng học và các phòng chức năng để phục vụ cho công tác chuyên môn, thực hiện dạy thời khóa biểu 2 buổi/ngày.

Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, nhà trường còn nhận được sự đóng góp của các bậc phụ huynh, các nhà hảo tâm, từ đó có điều kiện nâng cấp các phần mềm phục vụ cho quản lý dạy và học, trang bị đồ dùng học tập cho các phòng học mới. Lắp đặt hàng rào báo động, hệ thống camera giám sát, lắp đặt phòng dạy học trực tuyến… Nhờ vậy, chất lượng dạy và học năm học 2017 - 2018 được nâng lên rõ rệt.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Tại Trường Tiểu học Thăng Long, công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi qua các năm học luôn đạt mức độ 3; chất lượng đại trà ổn định và thực chất; hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm học; thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học...

Trường luôn thực hiện tốt các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Hai không”; các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”; “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”…

“Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy chất lượng để duy trì và phát triển số lượng học sinh, các tổ chuyên môn hoạt động tích cực, đặc biệt là các kỳ thi giảng, thao giảng, giáo viên đã nghiên cứu lựa chọn các phương pháp phù hợp với từng tiết học, từng dạng bài với nhiều hình thức phong phú… Trường đã thực hiện tốt các nội dung đổi mới của cấp tiểu học như: học Tiếng Việt 1 - CNGD (công nghệ giáo dục) cho 100% học sinh lớp 1, dạy học mỹ thuật theo phương pháp mới Đan Mạch, dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột…, qua đó, học sinh được rèn luyện các kỹ năng, phát huy tính sáng tạo, kích thích được sự yêu thích, say mê trong học tập… Tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần tại trường luôn đạt 99,8%; có nhiều lớp, nhiều em đạt chuyên cần 100%”, cô Thuyết nhấn mạnh.

Kết quả dạy và học của trường được thể hiện ở chất lượng giáo dục được nâng lên thực chất, tạo được niềm tin trong nhân dân. Hàng năm, trường luôn đứng trong top đầu xếp theo thứ tự từ thứ 1 đến 5 trong cấp học của ngành giáo dục  huyện, các năm học đều đạt danh hiệu “Trường tiên tiến” và “Tiên tiến xuất sắc”; vinh dự nhận được nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Riêng năm học 2017 - 2018, “chùm thành tích” mà nhà trường đạt được gồm: 100% học sinh hoàn thành nội dung các môn học, tổng số học sinh được khen thưởng toàn trường đạt 215 em, trong đó hoàn thành suất xắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện 88 em, có thành tích học tập trong từng môn 127 em. Các giải ViOlympic thi Toán, tiếng Anh trên mạng đều đoạt giải cao (Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cấp quốc gia). Cô giáo Bùi Thị Sen được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 100% cán bộ giáo viên đạt lao động tiên tiến, 4 cán bộ, giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Nhà trường được công nhận trường đạt “Chuẩn Quốc gia mức độ II”; chất lượng giáo dục được công nhận “Đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp độ III”.

Kết thúc năm học 2017 - 2018, nhà trường được UBND huyện đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc”, 1 giáo viên được UBND huyện đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen, và được Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Giáo dục tặng Bằng khen.

 

 

 

Kiều Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top