Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019 | 9:18

TT - Huế: Vì lợi nhuận, doanh nghiệp “lộng hành” mua bán cát, sỏi?

Thời tiết nắng ráo là điều kiện thuận lợi để thi công các công trình xây dựng, chính vì vậy, việc mua bán cát sỏi diễn ra tấp nập khắp nơi.

Lợi nhuận trong hoạt động này khiến chủ nhân của nhiều bãi tập kết cát, sỏi bất chấp lệnh cấm của chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Từ những sai phạm cơ bản...

Bên cạnh Quốc lộ 1A, tại cầu An Lỗ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, người đi lại không khó để nhìn thấy hoạt động của các bãi cát, sỏi ở dọc sông Bồ. Điều đáng nói là, các bãi cát ở đây có nhiều dấu hiệu sai phạm khi đối chiếu với những quy định pháp luật hiện hành.

Đầu tiên, quan sát bằng mắt thường và đối chiếu với Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 3/1/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, người dân dễ dàng nhận thấy những sai phạm về quy định thiết kế, xây dựng bãi như: không đáp ứng khoảng cách với khu dân cư (cách khu dân cư và đường giao thông ≤20m), không đáp ứng tiêu chí cổng phù hợp với cảnh quan, môi trường xung quanh; có biển ghi rõ tên cửa hàng, tên doanh nghiệp hoặc tên hộ; hệ thống nước thải được xả trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm cho các đoạn kênh, sông bên cạnh đó …

Chuyện tưởng chừng không đáng nhắc đến này lại bắt nguồn từ sự “hồn nhiên” trong nhận thức của cán bộ nhân viên các bến bãi này về bảo vệ môi trường. Điển hình trong số đó, người phụ nữ tên Nhung, tự giới thiệu là kế toán của Công ty cổ phần ĐT&TV xây dựng Nam Trung (An Lỗ, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) cho biết, nước chảy ra từ việc hút cát dưới ghe lên, nước này từ sông nên chảy lại sông thì có gì nguy hiểm.

Đồng thời, tuyến đường Tỉnh lộ 11A hằng ngày phải “gồng gánh” hàng trăm lượt xe tải chở cát, sỏi từ các bến bãi nơi đây đã xuất hiện hàng loạt ổ voi, ổ gà. Nhiều xe chở ẩu thậm chí không hề màng đến chuyện bao bọc thùng hàng. Tốc độ “kiếm tiền” của các xe này luôn ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn.

Đến những vi phạm nghiêm trọng

Tiếp tục tìm hiểu về sự, PV được biết, để thực hiện Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 3/1/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, UBND huyện Phong Điền đã yêu cầu các chủ của những bãi cát nơi đây không được tiếp tục vận chuyển thêm cát, sỏi vào bãi. Cùng với đó, số lượng cát, sỏi dư tồn trong bãi phải được bán, di chuyển dứt điểm và trả lại mặt bằng trước ngày 30/4.

Tuy nhiên, không hiểu vì sao “lệnh” trên chỉ như “nước đổ lá khoai” với các chủ bãi cát này. Cụ thể, theo ghi nhận của PV, nhiều thuyền vẫn tiếp tục chở cát, sỏi đến những bãi tập kết cát này.

Dường như để hỗ trợ cho yêu cầu của UBND huyện đến các hộ buôn bán tại đây, một số biển “cấm mua bán cát, sỏi” đã được dựng lên. Nhưng, các biện pháp này chẳng hề khiến các chủ cát, sỏi nản lòng, thậm chí, ai đó đã “hồn nhiên” quay ngược tấm biển vào trong. Hành động này phải chăng để tránh né dư luận?

Một loạt các vi phạm, kèm theo đó là một loạt quy định, yêu cầu từ phía chính quyền địa phương, tuy nhiên, hoạt động mua bán cát, sỏi vẫn diễn ra rầm rộ. Phải chăng vì quyền lợi mà những chủ doanh nghiệp nơi đây xem thường pháp luật? Hay, những văn bản pháp luật “ngoại lệ” đối với những người này!?

Chính quyền địa phương nói gì?

Trước tình trạng này, PV đến liên hệ tại UBND xã Phong Hiền (huyện Phong Điền) để nắm thông tin sự việc. Thực sự khó hiểu khi trong giờ hành chính nhưng đơn vị này không hề có lãnh đạo (chủ tịch, phó chủ tịch) làm việc trực tiếp tại văn phòng, các đồng chí này cũng không giao nhiệm vụ xử lý công vụ cho bất kỳ cán bộ tại cơ quan!?

anh-11.jpg
Trụ sở UBND xã Phong Hiền, nơi PV đến liên hệ làm việc. 

 

Trao đổi qua điện thoại với ông Trần Đức Thiện, Chủ tịch UBND xã Phong Hiền, PV Báo Kinh tế nông thôn được biết, các bãi cát, sỏi nêu trên đã lập biên bản và đang tiếp tục kiểm tra xử lý!?

Nếu đối chiếu lời của vị Chủ tịch xã với những vi phạm đang diễn ra tại địa phương, liệu rằng dư luận có dấy lên lo ngại: Chính quyền địa phương đang thờ ơ với chuyện xử lý dứt điểm sai phạm trong khai thác, mua, bán cát, sỏi trên địa bàn?

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về sự việc này.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top