Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 16 tháng 5 năm 2018 | 16:54

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Lý Sơn sẽ diễn ra từ ngày 29/6 – 03/7/2018

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Lý Sơn lần thứ I – năm 2018 có nhiều hoặc động văn hóa, thể thao, du lịch ý nghĩa, nổi bật, hứa hẹn mang đến cảm xúc và ấn tượng cho nhân dân và du khách.

Chiều nay (16/5), UBND huyện Lý Sơn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo để thông tin cho báo chí về sự kiện Tuần lễ Văn hóa - Du lịch  Lý Sơn lần thứ I – năm 2018.
 
Quang cảnh họp báo
Quang cảnh họp báo

 

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch  Lý Sơn lần thứ I – năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 29/6 – 03/7/2018 tại đảo Lý Sơn, với nhiều hoặc động văn hóa, thể thao, du lịch có ý nghĩa, nổi bật, hứa hẹn sẽ mang đến cảm xúc và ấn tượng cho nhân dân và du khách.
 
Theo BTC, các hoạt động sẽ diễn ra gồm: Trưng bày chuyên đề “Lý Sơn – Di sản văn hóa biển, đảo” giới thiệu những nét sinh hoạt văn hóa, cảnh đẹp của quê hương, con người Lý Sơn, di sản địa chất, triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” và triển lãm số sử dụng công nghệ thực tế ảo 3D (VR3D).
 
Xác lập kỷ lục Việt Nam số người hát Quốc ca, tạo hình lá cờ Tổ quốc nhiều nhất trên bãi biển Hang Câu, với sự tham gia của 3.000 người.
 
Liên hoan phượt – phượt fest Lý Sơn 2018, với qui mô 1.000 phượt thủ tham gia vào lễ hội âm nhạc, cuộc thi sáng tác ảnh “Lý Sơn trong tôi” được đăng tải và chấm trực tiếp qua mạng xã hội Facebook.
 
Chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch  Lý Sơn lần đầu tiên được tổ chức với qui mô lớn, với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng trong nước, lực lượng diễn viên trong tỉnh mang âm hưởng biển đảo và truyền thống văn hóa Lý Sơn.
 
Lý Sơn – đảo du lịch lý tưởng
Lý Sơn – đảo du lịch lý tưởng

 

Trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động như: Tái hiện không gian lễ hội và đua thuyền tứ linh; Đón bằng công nhận di tích cấp tỉnh tại đảo Bé và âm nhạc đường phố tại chợ đêm ẩm thực, đặc sản Lý Sơn…
 
Ông Nguyễn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết thêm, hiện tuyến vận tải Sa Kỳ - Lý Sơn có 12 tàu cao tốc và siêu tốc với tổng cộng 1.427 ghế, đủ khả năng vận chuyển du khách tham quan đảo và tham dự Tuần lễ Văn hóa - Du lịch  Lý Sơn. Trên đảo hiện có 130 xe lam và các loại xe 4,7,12 và 16 chỗ ngồi, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại tham quan trên đảo cho khoảng 3.000 người/ngày.
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top