Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 11 tháng 10 năm 2018 | 20:48

Vân Tảo: Cắt tỉa “vanh” đào chuẩn bị Tết Kỷ Hợi 2019

Hiện, đang là thời điểm thích hợp để bà con trồng đào các địa phương ven đô Hà Nội cắt tỉa “vanh” (tán) đào, kịp phục vụ Tết Kỷ Hợi 2019.

Ông Nguyễn Văn Hoa, thôn Nội Thôn, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín (Hà Nội), cho biết, các con ông đã ra ở riêng, chỉ còn 2 vợ chồng già chăm sóc 150 cây đào cành (1 cành/cây), với diện tích 360m2. Hiện tại, đang là thời điểm thích hợp để chăm sóc, cắt tỉa “vanh” đào, kịp phục vụ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019.

img_3069.JPG
 Ông Hoa “hãm” đào, cắt tỉa lá, ngọn,... chuẩn bị cho Tết 2019.

 

Theo đó, vườn đào cành của ông Hoa được ghép trên thân đào rừng, từ tháng 12/2017 – 1/ 2018 khi mầm cao khoảng 20cm thì đưa ra vườn trồng. Đến tháng 9/2018, cây đã cao khoảng 50 – 70cm, “vanh” xòe rộng 60 – 70cm. Dự kiến, đến tháng 12 Âm lịch 2018, đào sẽ ra nụ, và nở vào đúng dịp Tết.

Ông Hoa cho biết, chi phí toàn bộ giống, công chăm sóc từ khi ươm đến nay/1 cành đào khoảng 150.000 đồng, dự kiến, cuối năm sẽ bán ra với giá từ 300 – 500.000 đồng/cành.

Mặt khác, vợ chồng ông còn tận dụng đất xung quanh gốc đào để trồng các loại rau ngắn ngày như: Cải, mồng tơi, hành lá... vừa có rau sạch phục vụ bữa ăn hàng ngày, vừa bán. Riêng tiền rau ước đạt 8 – 10 triệu đồng/năm, song, cái được lớn nhất là không phải làm cỏ cho đào.

Ngoài ra, vợ chồng ông Hoa còn nấu rượu, nuôi 30 con lợn, để lấy phân bón cho vườn đào và rau. Theo đó, thu nhập từ vườn - chuồng, năm 2017 của 2 ông bà, trên 110 triệu đồng. Năm 2018, ước đạt trên 120 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Tấn, Trưởng thôn Nội Thôn, cho biết: “Thời gian này, bà con trong thôn đang tích cực “hãm” đào, cắt tỉa lá, ngọn, cho đào vào khuôn (vanh đào). Hiện, toàn thôn có trên 300 hộ trồng đào, trong đó có 200 hộ trồng đào thế, còn lại 100 hộ trồng đào cành như ông Hoa”.

 

 

Dương An Như
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top