Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2019 | 10:5

Vì sao vụ kiện hành chính dự án khách sạn 5 sao 5 lần hoãn tòa?

Vụ án hành chính của cựu giáo viên Trường THPT chuyên Trần Phú liên quan đến Dự án Khách sạn 5 sao Pullman đến nay đã 5 lần TAND TP. Hải Phòng hoãn các phiên xét xử mà nguyên nhân chính yếu là do sự vắng mặt của bên bị khởi kiện.

Theo như đơn khởi kiện của các cựu giáo viên Trường THPT chuyên Trần Phú, đối tượng bị khởi kiện trong vụ án hành chính liên quan đến Dự án Khách sạn 5 sao Pullman (số 12 Trần Phú, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) là UBND quận Ngô Quyền, đại diện là ông Trần Hữu Xuân, Phó chủ tịch UBND quận và người có quyền lợi liên quan, ngoài UBND TP. Hải Phòng, phía Thành ủy, HĐND TP. Hải Phòng là ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố này.

Dẫn lời nguyên đơn trong vụ án này, đến nay TAND  TP. Hải Phòng đã 5 lần hoãn xét xử.

Nguyên nhân chủ yếu hoãn tòa do bên bị kiện vắng mặt
Nguyên nhân chủ yếu hoãn tòa do bên bị kiện vắng mặt

Cụ thể, tại phiên xử đầu tiên vào ngày 14/11/2018, TAND TP. Hải Phòng chỉ triệu tập bị đơn là UBND quận Ngô Quyền chứ không có Bí thư Thành ủy Hải Phòng và đại diện UBND TP. Hải Phòng (cá nhân và đơn vị có quyền lợi liên quan của vụ kiện). Đồng thời, UBND quận Ngô Quyền cũng vắng mặt nên không thể xét xử.

Lần thứ 2 vào ngày 29/11/2018, bên khởi kiện có 4 người bị ốm nên TAND TP. Hải Phòng tiếp tục hoãn xét xử.

Tại lần thứ 3, ngày 26/12, phía nguyên đơn đề nghị hoãn xét xử vì bên bị đơn chỉ có Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền, vắng mặt hai bị đơn còn lại là Bí thư Thành ủy Hải Phòng và đại diện UBND TP. Hải Phòng.

Lý giải về lý do 2 đại diện không có mặt, TAND TP. Hải Phòng cho rằng,  hai vị lãnh đạo của thành phố không liên quan nên không triệu tập.

Tiếp đó, ngày 28/1/2019, lần thứ 4 vụ án lại hoãn xét xử khi TAND TP. Hải Phòng công bố lý do UBND TP. Hải Phòng có công văn hỏa tốc cần thời gian thu thập, nghiên cứu chứng cứ.

Gần đây nhất, ngày 26/2/2019, phiên xét xử lần thứ 5, do đại diện UBND TP. Hải Phòng báo bận việc đột xuất nên không thể có mặt nên phiên tòa không thể diễn ra.

Thi công dự án Khách sạn 5 sao Pullman trong khi phiên tòa hành chính liên quan chưa được xét xử
Thi công dự án Khách sạn 5 sao Pullman trong khi phiên tòa hành chính liên quan chưa được xét xử

Sau nhiều tháng theo đuổi vụ kiện, các cựu giáo viên Trường THPT chuyên Trần Phú rất bất bình, đặt ra nhiều câu hỏi về phiên tòa mới hơn 3 tháng mà đến 5 lần hoãn này.

Để làm rõ hơn về sự việc, PV đã liên hệ đặt lịch làm việc tại TAND TP. Hải Phòng. Tại đây, cán bộ TAND TP. Hải Phòng yêu cầu PV nếu chỉ có giấy giới thiệu thì sẽ không làm việc cũng như cung cấp thông tin cho báo chí. PV tiếp tục liên lạc thẳng với người đại diện TAND TP. Hải Phòng, cũng câu trả lời tương tự, vị đại diện này yêu cầu phải có thẻ phóng viên mặc dù giấy giới thiệu hoàn toàn hợp pháp.

Về quá trình dẫn đến vụ án, trước đó, ngày 24/4/2018, để có mặt bằng giao cho Công ty TNHH Nhật Hạ thực hiện Dự án khách sạn 5 sao Pullman được Thành ủy Hải Phòng đồng ý về chủ trương, UBND TP. Hải Phòng phê duyệt, UBND quận Ngô Quyền đã cưỡng chế thu hồi đất của 12 hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà, đất trong phạm vi khuôn viên Trường THPT Chuyên Trần Phú, với tổng diện tích 725,4m2. Trong đó có 7 hộ gia đình ở mặt  đường Trần Bình Trọng, Trần Phú và 5 hộ trong ngõ 56 Trần Phú.

Không đồng ý, đồng tình với việc làm của cơ quan chức năng, các cựu giáo viên đã làm đơn kiến nghị, đề nghị TP. Hải Phòng đối thoại nhưng không đạt được sự đồng thuận.

 

 

 

Nhóm PV
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top