Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 3 tháng 2 năm 2018 | 16:29

Vì tương lai, Hòa Tiến coi trọng tiêu chí giáo dục và trường học

Vì tương lai, tiêu chí giáo dục và trường học được cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hòa Tiến (Yên Phong - Bắc Ninh) đặt lên hàng đầu khi thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, cho biết: Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh của 3 nhà trường ở 3 cấp học mầm non, tiểu học và THCS. Trong những năm qua, tổng kinh phí đầu tư cho giáo dục lên đến 42,7 tỉ đồng. Do vậy, đến hết năm 2017, cả 3 trường trong xã đều đạt chuẩn quốc gia, xã đã đạt cả tiêu trí trường học, giáo dục và đã về đích nông thôn mới.

nh-2-bài-xã-hòa-tiến-2.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Hòa Tiến trong lễ khai giảng năm học mới.

 

Cô Dương Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Tiến, cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Yên Phong, của Đảng ủy, UBND xã Hòa Tiến, sự quan tâm của Ban đại diện cha mẹ học sinh, đến nay, nhà trường đã cơ bản đủ các phòng học bộ môn. Đội ngũ giáo viên, nhân viên được bổ sung cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu bộ môn, phần lớn giáo viên trẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Học sinh có tinh thần, nề nếp học tập và rèn luyện khá tốt. Nhà trường được bổ sung thiết bị dạy học nhằm đáp ứng đổi mới phương pháp dạy học. Do vậy, chất lượng dạy và học của nhà trường được nâng lên đáng kể và đã đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm 2017.

Cô Lê Thị Loan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Tiến, cho biết thêm: Trường Tiểu học Hòa Tiến hiện có trên 880 học sinh với 28 lớp học. Những năm qua, nhà trường còn thiếu  phòng học thông thường và phòng chức năng so với nhu cầu. Đặc biệt, ngoài khu trường chính, trường còn có 2 điểm trường lẻ học chung khu với nơi thường xảy ra các hoạt động tập thể của thôn xóm (khu Yên Tân và Yên Hậu). Điều này gây ra những khó khăn trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập của cả nhà trường và học sinh.

Tuy nhiên, khi thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trường đã được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Do đó, các năm học gần đây, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi xếp loại tốt; chất lượng đại trà ổn định và thực chất.

Nói về nhiệm vụ năm 2018, ông Tĩnh cho biết thêm, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, duy trì và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, xã Hòa Tiến luôn coi trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phấn đấu 3 trường của xã giữ vững danh hiệu tiến cấp huyện và đạt chuẩn quốc gia ở mức độ cao hơn.

P.V


 


 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top