Theo quan sát của chúng tôi, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Tân Uyên có hàng chục điểm khai thác khoáng sản trái phép, trong đó rầm rộ nhất là ở các xã Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp và thị trấn Uyên Hưng.
Tại hầm khai thác khoáng sản ở xã Tân Vĩnh Hiệp, những chiếc máy đào đang hoạt động hết công suất và khoét sâu vào lòng đất, lấy đi hàng nghìn mét khối đất phục vụ cho các lò gạch, lò gốm... Hệ thống giao thông ở đây đã bị các xe tải chở đất băm nát, ổ voi, ổ gà nham nhở.
Chưa dừng lại ở đó, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương, một số hộ đã đứng ra tổ chức khai thác khoáng sản trái phép tại vườn, ruộng nhà mình.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép và các phương tiện chở quá tải ở Tân Uyên gây không ít khó khăn cho các cơ quan chức năng bởi hầu hết các điểm khai thác tải đều được tổ chức hết sức chặt chẽ, tinh vi. Một cán bộ ngành môi trường ở Bình Dương cho biết: “Khi chúng tôi đi làm nhiệm vụ, xe vừa ra khỏi cổng đã có nhiều xe máy bám theo và báo cho các điểm khai thác ngưng hoạt động nên khó lòng bắt được quả tang”.
Theo ghi nhận của chúng tôi, thời gian qua không phải riêng cơ quan môi trường bị những đối tượng khai thác khoáng sản trái phép theo dõi mà lực lượng cảnh sát giao thông cũng không ngoại lệ.
Việc khai thác khoáng sản trái phép ở Tân Uyên lẽ nào không có biện pháp để ngăn chặn. UBND tỉnh Bình Dương cần chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp, ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng trên.
Hữu Danh
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.