Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 13 tháng 11 năm 2018 | 20:18

Vinh danh học sinh xuất sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018

Ngày 13/11, tại Hà Nội, Ủy Ban dân tộc đã tổ chức họp báo công bố những nội dung cơ bản về Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc năm 2018.

Đây là năm thứ 6 Ủy ban Dân tộc kết hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn thanh niên, tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc năm 2018.

 

img_3864-1.JPG

  Bà Hoàng Thị Hạnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc năm 2018.

 

Năm nay, có 166 học sinh, sinh viên được tuyên dương, đến từ 20 dân tộc thiểu số, trong đó có 102 em gái (chiếm 61%). Trong đó, tại cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia có 17 em, thuộc 9 dân tộc; học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia có 94 em, thuộc 12 dân tộc. Đặc biệt, năm nay có em Hà Thị Minh Tâm, dân tộc Tày (Thái Nguyên) đạt giải Nhất môn Sinh học.

Học sinh trúng tuyển vào các trường học viện, đại học, cao đẳng với số điểm từ 27 điểm trở lên (không tính điểm cộng ưu tiên, điểm tăng do nhân hệ số môn năng khiếu), và xếp học lực 3 năm THPT đạt loại giỏi, có 2 em.  

Đặc biệt, học sinh dân tộc thiểu số rất ít người (dưới 1.000 người), gồm các dân tộc: Si La, Pu Péo, Rơ Măn, Brâ và Ơđu tốt nghiệp Trung học phổ thông và trúng tuyển vào đại học năm học 2017 – 2018 có 11 em.

Sinh viên dân tộc thiểu số tốt nghiệp học viện, đại học, cao đẳng loại xuất sắc năm học 2017 – 2018 là 42 em, thuộc 14 dân tộc, vào các trường như: Học viện Tài chính, Đại học Sư phạm, Đại học Cần Thơ, Đại học Vinh, Đại học Tây Bắc.

Mỗi học sinh, sinh viên xuất sắc sẽ được nhận phần thưởng 4 triệu đồng/em. 

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc – Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Lễ Tuyên dương, cho biết: “Năm nay, dự kiến các hoạt động Lễ Tuyên dương sẽ diễn ra từ ngày 25 – 30/11. Lễ Tuyên dương lần này sẽ được tổ chức tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Về Thủ đô lần này, các em sẽ được đi thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ban tổ chức sẽ có 1 quyển Sổ vàng, ghi danh những học sinh, sinh viên xuất sắc 2017 – 2018, và lưu danh quyển Sổ vàng tại đó.

 

 

 

 

Dương An Như
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top