Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 30 tháng 11 năm 2018 | 23:35

Vĩnh Long: Thiên tai làm thiệt hại hơn 44.414 triệu đồng

Từ đầu năm 2018 đến nay, tỉnh Vĩnh Long bị thiệt hại 44.414,74 triệu đồng do thiên tai gây ra.

trieu-cuong-tai-dbscl-sggp_dqxs.png

 Thiên tai làm tỉnh Vĩnh Long thiệt hại hơn 44.414 triệu đồng

 

Theo đó, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có gió mạnh, mưa lớn, lốc, triều cường làm sạt lở, gây hư hỏng 399 căn nhà; thiệt hại về nông nghiệp là 3.618,11 ha; thiệt hại về thủy sản là 9,705 ha; thiệt hại về thủy lợi là 399,362 km; xảy ra 214 điểm sạt lở, 2 người chết và 4 bị thương.

Ước tổng thiệt hại là 44.414,74 triệu đồng. Kinh phí mà tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ khắc phục 13.948,20 triệu đồng. 

Riêng trong tháng 10/2018, thiệt hại do thiên tai giông, lốc, mưa lớn, triều cường và sạt lở gây ra là 16.534,15 triệu đồng. Kinh phí hỗ trợ khắc phục là 3.952,80 triệu đồng.

Giông, lốc gây 2 người bị thương do cây đè; 119 căn nhà hư hỏng; Do ảnh hưởng triều cường đầu tháng 9 âm lịch đã gây thiệt hại một số địa phương trong tỉnh, ước thiệt hại là 14.487,75 triệu đồng.

 

images2157152_bvl_image001.jpg

 Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, tính đến chiều 25/11, toàn tỉnh không ghi nhận thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 9. Tuy nhiên để chủ động ứng phó khi có bão mạnh đổ bộ vào địa bàn, tỉnh xác định sẽ có 3.362 hộ cần sơ tán, 1.723 căn nhà tạm bợ cần chằng chống để đảm bảo an toàn trong bão.

Bên cạnh, các khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của bão gồm: 119 bến đò qua sông, 940 lồng, bè nuôi cá trên sông. Với mức gió ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 ở mức cấp 5, cấp 6 kết hợp với mưa vừa đến mưa to tại một số nơi trong tỉnh không gây ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh.

Theo bà Vương Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Vĩnh Long, tỉnh đang gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống thiên tai. Cụ thể, đối với lũ, triều cường, hàng năm toàn tỉnh vẫn có khoảng 200- 300km đê bao, bờ bao kém an toàn để ngăn lũ lớn; Còn từ 20.000- 30.000ha ngập úng nếu gặp triều cường, lũ lớn, trong khi năng lực ứng phó với ngập lụt còn hạn chế.

 

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top