Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 1 tháng 2 năm 2018 | 11:0

Vinmart hỗ trợ địa điểm bán hoa, cây cảnh Tết

Nhằm hỗ trợ người trồng hoa - cây cảnh dịp Tết có địa điểm bán hàng ổn định, VinMart tổ chức bố trí điểm bán hoa đào, mai, quất cảnh… tại các siêu thị khu vực Hà Nội và TP.HCM.

Đây cũng là cơ hội để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận được mặt hàng tết đặc biệt không thể thiếu của các gia đình với chất lượng đảm bảo và giá thành hợp lý.

Chương trình hỗ trợ điểm bán hoa - cây cảnh sẽ được triển khai từ ngày 7/2/2018 – 14/2/2018. Theo đó, các hộ nông dân, nhà vườn có nhu cầu sẽ được VinMart hỗ trợ quy hoạch khu vực riêng để trưng bày và bán trực tiếp hoa - cây cảnh tới khách hàng với điều kiện cam kết về chất lượng sản phẩm, bán đúng giá niêm yết.

Các hộ có thể ký gửi các loại cây, hoa Tết tại khu vực bán hoa tươi của siêu thị hoặc được nhận một phần diện tích tại mặt tiền của các siêu thị để trưng bày đối với các loại cây cảnh lớn như cành đào, cây mai, chậu quất… Bên cạnh đó, các hộ tham gia được khuyến khích kèm theo dịch vụ vận chuyển sản phẩm tới tận nhà, gia tăng tính tiện lợi cho khách hàng.

Như vậy, bên cạnh các điểm bán truyền thống tại các hội chợ hoặc bán trực tiếp tại vườn, người trồng cây sẽ có một kênh tiếp cận mới hiện đại hơn và kết nối trực tiếp với các khách hàng tiềm năng có nhu cầu.

Bà Thái Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty Vincommerce chia sẻ: “Vào dịp Tết, tình trạng bày bán cây cảnh tràn làn các vỉa hè lòng đường gây ách tắc giao thông, nguy hiểm đối với cả người bán và người mua. Vì thế, với lợi thế về độ phủ và diện tích mặt bằng lớn, VinMart muốn hỗ trợ các nhà vườn có thêm một lựa chọn điểm bán trong một không gian mới, hiện đại, tiện nghi và an toàn hơn.

Đặc biệt, việc được trưng bày và đặt bán tại các sảnh lớn của VinMart là cơ hội để các nhà vườn có thể tiếp xúc bán hàng trực tiếp với hàng chục ngàn lượt khách mua sắm mỗi ngày tại siêu thị".

Chương trình hỗ trợ địa điểm bán hoa - cây cảnh Tết nằm trong chiến dịch “Tết là phải tươi” của hệ thống siêu thị VinMart & chuỗi cửa hàng VinMart+ nhằm mang đến không gian mua sắm Tết đậm đà bản sắc dân tộc nhưng vẫn đảm bảo minh bạch nguồn gốc, chất lượng và giá thành hợp lý. Sự hiện diện của gian hàng đặc sản 3 miền cùng với những cành đào, mai, cây quất và hoa xuân sẽ biến mỗi siêu thị VinMart trở thành một không gian văn hóa chợ Xuân đầy đủ và ấm áp, nơi khách hàng có thể đến không chỉ để mua sắm mà còn để du xuân.

Các hộ nông dân/ chủ nhà vườn có nhu cầu đăng ký hỗ trợ điểm bán nói trên, vui lòng liên lạc theo số hotline: 093 887 5136 hoặc đăng ký qua email: [email protected]

Sắm Tết trúng vàng
 
Mua sắm trên toàn hệ thống VinMart và VinMart+ từ ngày 15.1 – 15.2.2018, khách hàng có hóa đơn từ 500.000VNĐ trở lên sẽ được tham gia chương trình bốc thăm “Sắm nhiều hàng – Rước vàng may mắn”. Giải đặc biệt của chương trình giá trị giá 10 lượng vàng SJC 9999 cùng cơ hội trúng thưởng mỗi tuần 1 chỉ vàng SJC 9999; Phiếu mua hàng VinMart/VinMart+ trị giá 1 triệu đồng hoặc 50 điểm thẻ VinID.
P.V
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

  • Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

    Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

    Đó là chủ đề của Hội nghị chuyên đề do Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức chiều 16/4, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

Top