Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 7 tháng 8 năm 2017 | 2:59

Vinpearl Land mở cửa công viên thực vật 5 châu độc đáo nhất Việt Nam

Ngày 06/08/2017, Đồi Vạn Hoa - công viên thực vật độc đáo nhất Việt Nam đã chính thức mở cửa đón khách. Với bộ sưu tập hàng ngàn "kỳ hoa, dị thảo" từ khắp các châu lục, Đồi Vạn Hoa không chỉ là điểm đến độc - lạ không thể bỏ qua hè 2017, mà còn là vườn tri thức đa dạng và sinh động về thế giới tự nhiên, phục vụ trực quan cho công tác học tập, nghiên cứu.

Vườn hồng rực rỡ với hàng trăm giống hồng, trong đó có hàng chục loài hoa hồng cổ quý hiếm.

Toạ lạc trên điểm cao nhất của Vinpearl Land Nha Trang - Đồi Vạn Hoa là công viên thực vật có quy mô và chủng loại phong phú bậc nhất Việt Nam. Với chuỗi 5 Nhà kính và 3 khu vườn mở ngoài trời, Đồi Vạn Hoa đã mở ra một thế giới thiên nhiên kỳ thú, rực rỡ sắc màu đến từ các châu lục. Các bộ sưu tập được quy hoạch theo từng vùng khí hậu từ ôn đới, nhiệt đới đến hoang mạc châu Phi theo kết cấu liên hoàn Vườn Việt; Vườn Nhật; Vườn Âu, Vườn Phi…

Thiên đường Hoa Lan khoe sắc hàng trăm loài lan rừng quý hiếm.

Trong đó, nổi bật nhất là khu Châu Âu. Nếu nhà kính ôn đới hội tụ các loài hoa điển hình theo mùa như Tulip, Thu Hải Đường, Dạ Lan Hương….. thì nhà kính Hoa Hồng là một thế giới ngát thơm của gần 10.000 cây hoa hồng kiêu sa, rực rỡ, trong đó có nhiều giống hồng cổ và hồng châu Âu độc đáo. Cũng từ đây, du khách sẽ được phóng tầm mắt bao trọn toàn cảnh đại dương bao la từ Quảng trường Châu Âu với những hàng cột nguy nga, lộng lẫy.

Vườn ôn đới đầy màu sắ với sự góp mặt của các loà hoa xứ lạnh

Cảm giác thán phục trước vẻ đẹp của thiên nhiên sẽ được tiếp nối khi du khách bước vào nhà kính Hoa Lan với hơn 500 loài lan quyến rũ đến từ Thái Lan, Đài Loan, Việt Nam…Trong đó, có những loài lan quý hiếm hàng đầu thế giới, có giá trị về mặt sinh học và nghiên cứu là lan Hài Bóng, lan Hoàng Thảo Trần Tuấn…

Không gian thanh tịnh, yên bình trong vườn Nhật Bản

Tiếp theo, theo du khách sẽ có trải nghiệm bất ngờ khi lạc vào thế giới hoang dã của châu Phi với khu “sa mạc mở” và nhà kính. Lần đầu tiên các "siêu thực vật" hàng trăm năm tuổi như cây Baobab 250 tuổi (thuộc loài Adansonia gregorii), cây Chorisia (cây chai), cây Oliu 500 tuổi có mặt tại Việt Nam. Đặc biệt, khu châu Phi sở hữu bộ sưu tập hơn 400 loài xương rồng cùng hơn 200 loại cây mọng nước với các hình thái hết sức đa dạng và độc đáo. Tại đây cũng có Làng Thổ dân để du khách vừa vui chơi, khám phá, vừa trải nghiệm không gian, lối sống hoang dã của các bộ lạc Phi châu.

Đại diện châu Á gồm vườn Nhật và vườn Việt với kiến trúc nhà gỗ đặc trưng theo từng nền văn hoá. Nếu vườn Nhật mang đậm sắc thiền với tùng La Hán, sanh, bách, bonsai... hàng trăm năm tuổi thì vườn Việt thân quen với những hồ sen, súng ngoài trời, quy tụ gần 100 loài và bộ sưu tập cúc hoa đồ sộ, cùng các sắc hoa mùa đông trong nhà kính.

Đài Vọng cảnh phong cách Châu Âu quý tộc

Để có thể trồng được các loài thực vật phong phú từ các vùng khí hậu khác nhau trên thế giới,  Vinpearl Land đã đầu tư 5 khu nhà kính có diện tích từ 1.000-2.000m2/ nhà do tập đoàn Marchegay (Pháp) trang bị. Toàn bộ các nhà kính đều được sử dụng công nghệ điều khiển thông quan cảm biến PRIVA cho phép điều tiết tiểu khí hậu bên trong, đảm bảo tốt nhất điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng cho các loài cây quý sinh trưởng. Sự kết hợp hài hoà giữa vườn ngoài trời, hồ nước với các nhà gỗ, nhà kính đã tạo nên địa hình kỳ thú, gia tăng trải nghiệm tuyệt vời cho hành trình khám phá “kì hoa dị thảo”.

 Hoang mạc Châu Phi hoang sơ và hung vĩ.

Đặc biệt, không chỉ là điểm đến mới không thể bỏ qua khi đến Nha Trang, Đồi Vạn Hoa còn là “thư viện sống” về thực vật và là bộ sưu tập thiên nhiên khổng lồ thứ 3 tại Vinpearl Land Nha Trang, sau bộ sưu tập hải dương học tại Thuỷ Cung và bộ sưu tập chim thú quý tại Vườn Quý Vương.

Với bộ ba điểm nhấn sinh động và hữu ích về thế giới tự nhiên - Vinpearl Land Nha Trang hiện là nơi duy nhất tại Việt Nam đang đồng thời sở hữu các bộ sưu tập động thực vật quý hiếm và đa dạng hàng đầu thế giới; vừa là điểm "học mà chơi, chơi mà học” về thế giới hoang dã, vừa góp thêm vào kho tàng học tập, khảo cứu trực quan và sinh động cho các nhà nghiên cứu ngay tại Việt Nam./.

Vinpearl Land Nha Trang – Tưng bừng khai trương nhiều hạng mục mới độc đáo

Cùng với Đồi Vạn Hoa - nhân dịp hè 2017, Vinpearl Land Nha Trang đưa vào hoạt động nhiều hạng mục mới đặc biệt hấp dẫn và mới lạ, nâng tổng quy mô toàn quần thể từ 50 ha lên 70 ha.  Với 90 hạng mục vô cùng hấp dẫn - Vinpearl Land Nha Trang đã mở ra thế giới vui chơi, giải trí và khám phá diệu kì dành cho mọi lứa tuổi.

Nếu các du khách nhí được thoả sức vui chơi tại Quảng trường Thần thoại với nhà bạt nhún Trampoline, trò chơi tương tác chuyển động cơ thể Playoke, rạp phim XD tương tác, Music Express - lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam:hay Vùng đất yêu thương với hệ thống liên hoàn trong pháo đài kẹo ngọt Candy Land, đu quay thú nhún, ong bay, voi bay, mê cung gương, xe đạp kỳ thú trong Vườn cổ tích… thì các bạn trẻ ưa mạo hiểm lại có cơ hội trải nghiệm hàng chục hạng mục vô cùng thách thức. Điển hình là Vịnh phao nổi lớn nhất thế giới với những trò chơi cảm giác mạnh trên biển; Công viên Vinpearl Land với các trò đu quay lộn đầu, đu quay dây văng, tháp rơi tự do, tàu lượn siêu tốc, đua xe trên không, tàu hải tặc, chuyến phiêu lưu trong hầm mộ…; Công viên nước với những đường trượt đầy cảm giác mạnh đầy phấn khích. Tới đây, quần thể sẽ đưa vào hoạt động Bánh Xe Bầu Trời khổng lồ với 60 cabin, cao gần 200m so với mực nước biển, bổ sung vào bộ sưu tập các trò chơi “độc - lạ - mạo hiểm” tại Vinpearl Land Nha Trang.

Bên cạnh đó, du khách có có cơ hội khám phá hàng loạt điểm tham quan kỳ thú, hấp dẫn tại Vinpearl Land Nha Trang như Vườn Quý Vương - vườn thú mở đầu tiên tại Nha Trang, sở hữu hàng trăm loài động thực vật quý hiếm, vượn cáo đuôi khoang, vọoc bạc, hổ Bengal… vườn chim, vườn hồng hạc; Đồi Vạn Hoa – bộ sưu tập thực vật quý; Thuỷ Cung – thế giới đại dương phong phú; Sân khấu nhạc nước hoành tráng; Cáp treo trên biển dài nhất khu vực và hàng loạt điểm đến thú vị khác… đã tạo nên “cơn sốt" check in, khám phá suốt hè 2017.

Với tối thiểu 2-3 ngày mới có thể khám phá trọn vẹn gần 100 hạng mục trò chơi từ trong nhà đến ngoài trời, từ trên núi xuống dưới biển, từ thư giãn đến mạo hiểm… Vinpearrl Land Nha Trang đã trở thành quần thể vui chơi giải trí hiện đại và có quy mô bậc nhất Việt Nam, tiếp tục củng cố vị thế Top “Các điểm đến hấp dẫn nhất” trên bản đồ du lịch Việt Nam cho Vinpearl Nha Trang./.

P.V

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top