Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 29 tháng 7 năm 2018 | 0:29

Vỡ đập thủy điện tại Lào có ảnh hưởng đến ĐBSCL?

Sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy ở Lào có thể khiến mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh, tối đa thêm khoảng 5-10cm trong những ngày tới. Theo các nhà quản lý, sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào không ảnh hưởng lớn đến ĐB SCL.

sự-cố-vỡ-đập-ở-lào-làm-ngập-nhiều-vùng-rộng-lớn-ở-đông-nam-nước-này.jpg

 Sự cố vỡ đập ở Lào làm ngập nhiều vùng rộng lớn ở Đông Nam nước này.

Liên quan tới sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy ở Lào ảnh hưởng đến đồng bằng sông Cửu Long như thế nào?. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN&MT, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam cho biết, sự cố vỡ đập ở Lào cách Việt Nam khoảng gần 700 km. Mực nước dâng lên bên phía Việt Nam theo đánh giá sơ bộ ban đầu chưa lớn, vẫn cần tiếp tục theo dõi.

Ngày 25/7, trong thông cáo báo chí, Bộ TN&MT cho biết, trong khoảng 4-5 ngày tới, lượng nước từ sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào sẽ tác động đến dòng chảy đầu nguồn sông Cửu Long, Việt Nam. Mực nước tại đầu nguồn sông Cửu Long gia tăng thêm tối đa khoảng 5-10 cm.

Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh do lũ thượng nguồn về kết hợp với triều cường. Đến ngày 31/7, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng lên mức 3,2 m (thấp hơn mức báo động 1 là 0,3 m); trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có khả năng lên mức 2,6 m (thấp hơn mức báo động 1 là 0,4 m).

Theo nhận định ban đầu, sự cố vỡ đập ở Lào sẽ không gây tác động đáng kể tới đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.

Trong khi đó, ngày 25/7, trao đổi với báo chí ông Trần Quang Hoài, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), cho biết, sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào không ảnh hưởng đến các tỉnh ĐBSCL. Theo các phương án tính toán, sau khoảng 4 - 6 ngày, nước từ đập thủy điện bị vỡ ở Lào mới chảy về đến Việt Nam. Mực nước này dự báo chỉ làm nước ở ĐBSCL dâng cao từ 1 - 3 cm.

Theo ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, khi nước về đến Tân Châu, Châu Đốc (tỉnh An Giang) có thể mực nước ở khu vực này sẽ dâng lên khoảng 5 cm so với hiện nay.

Còn theo tính toán của Ủy hội sông Mê Kông, do hiện tại chưa rõ chính xác lượng nước xả ra thực tế của sự cố này là bao nhiêu m3. Tuy nhiên, với nước xả ra từ sự cố đập thủy điện này, mực nước tại hệ thống sông ở đồng bằng sông Cửu Long có thể lên khoảng 4-5cm so với mực nước hiện tại ở sông Hậu tại Tân Châu, Châu Đốc.

Như vậy, sự cố tại đập thủy điện tại Lào không ảnh hưởng nhiều tới lưu vực sông Cửu Long của Việt Nam. Song, hiện Ủy hội sông Mê Kông đang theo dõi và tính toán thêm các số liệu thực tế.

Theo một chuyên gia về khí tượng, sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào không ảnh hưởng nhiều song đáng quan tâm là đợt lũ sắp xảy ra tại đồng bằng sông Cửu Long vào cuối tháng 7 mà Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã công bố.

Trước sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy ở Lào dù ảnh hưởng lớn hay ít ảnh hưởng đến ĐB SCL thì trước mắt người dân, các cấp chính quyền tại đây cần có sự chuẩn bị, ứng phó với nước lũ dâng từ đó chánh việc bị động khi nước về.

 

 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top