Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 18 tháng 3 năm 2018 | 10:4

VSATTP: Lại có người nhập viện do ngộ độc rượu

Sau khi mua rượu về uống, 5 người dân ở Quảng Nam có biểu hiện hôn mê sâu, tím tái, khó thở… 4/5 người đã tử vong và nguyên nhân nghi do ngộ độc rượu.

Sáng 16/3, trao đổi với PV, Trung tá Hà Kế Xuyên (Phó trưởng Công an huyện Nam Giang, Quảng Nam) xác nhận đã có 4 người tử vong trong số 5 người dân ở xã Cà Dy nghi do ngộ độc rượu. Sau khi mua rượu về uống, 5 người dân ở Quảng Nam có biểu hiện hôn mê sâu, tím tái, khó thở… 4/5 người đã tử vong và nguyên nhân nghi do ngộ độc rượu.
1
Người dân nhập viện do bị nghi ngộ độc rượu tại Quảng nam
Theo trung tá Xuyên, trước đó vào chiều ngày 13/3, 5 người đàn ông trú thôn Pà Căng (xã Cà Dy) gồm: Hôih Nhân, B Nướch Cheo, A Viết Giang, A Lăng Minh và Bờ Nướch A Chưm mua rượu ở một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn xã về tổ chức nhậu. Sáng ngày hôm sau, 5 người trên đột nhiên hôn mê sâu, da dẻ tím tái, khó thở. Nghi bị ngộ độc rượu nên người nhà nhanh chóng đưa các nạn nhân đến trung tâm y tế huyện cấp cứu. Sau đó vận chuyển thẳng xuống Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị.
 
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, 4/5 người đã tử vong gồm: A Lăng Minh, B Nướch Cheo, Bờ Nướch A Chưm và A Viết Giang. Riêng Hôih Nhân đang tiếp tục điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam.
 
Tiếp tục có thêm người nhập viện do uống rượu
 
15 người dân thôn Pà Căng (xã Cà Dy, huyện Nam Giang, Quảng Nam) đã phải tìm đến bệnh viện vì có những triệu chứng nghi ngộ độc do rượu.
 
Tối 16/3, khoa Nội của Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam xác nhận, vào chiều cùng ngày bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho tổng cộng 15 người dân thôn Pà Căng.
 
Theo đó, 15 người dân trú cùng thôn này đã vượt quãng đường hàng chục cây số để lặn lội tìm đến bệnh viện. Với các triệu chứng như hôn mê sâu, da dẻ tím tái, khó thở, tụt huyết áp…, hiện các trường hợp này đang được tiếp tục theo dõi.
2
Một số người dân cũng đến nhập viện do nghi bị ngộ độc rượu
Ở một diễn biến khác, một trong năm người dân đầu tiên ở thôn Pà Căng bị phát hiện ngộ độc nghi do uống rượu vào ngày 14/3 là B Nướch Cheo cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam.
 
Trao đổi với PV về trường hợp này, bác sĩ Trần Thị Thùy Dương cho biết B Nướch Cheo đã qua xét nghiệm và kết quả cho thấy gan, thận bình thường. “Chúng tôi đang cố gắng điều trị theo đúng phác đồ của Bệnh viện Bạch Mai. Đến lúc này, bệnh nhân không có biến chứng về gan nhưng lại mờ mắt. Thần kinh bệnh nhân ổn định, huyết áp bình thường và đang được theo dõi sát sao”, bác sĩ Dương nói.
 
Chính nỗi lo vì cũng sử dụng rượu tại quán tạp hóa mà 5 thanh niên trú cùng địa phương đã uống, sau đó xảy ra ngộ độc nên trong 2 ngày 15 và 16/3, hàng chục người dân thôn Pà Căng đã tức tốc tìm tới các bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
 
TP. Hồ Chí Minh phát hiện một cơ sở giết mổ heo trái phép
 
Đoàn liên ngành phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch bệnh gia súc huyện Hóc Môn vừa kiểm tra và phát hiện tại khu đất trống thuộc tổ 174, ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn đang giết mổ heo trái phép.
 
Tại hiện trường, lực lượng kiểm tra đã bắt quả tang nhân viên của cơ sở đang giết mổ 3 con heo (251kg thịt) và 13 con heo đang chờ giết mổ đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Toàn bộ số heo trên được mua từ Bình Dương chở về đây để giết mổ.
3
Cơ sở giết mổ hoạt động sai phép đang bị lực lượng chức năng kiểm tra
Heo được giết mổ trực tiếp trên sàn dơ bẩn, dụng cụ giết mổ không đảm bảo vệ sinh. Đoàn lập biên bản chuyển 13 con heo còn sống về trạm kiểm dịch động vật Hóc Môn để xét nghiệm chất cấm, kiểm dịch lại. Đối với số heo đã giết mổ, ông Trần Thanh Hà là chủ cơ sở làm đơn xin tự nguyện tiêu hủy lô hàng không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.
 
Trong một tuần, từ ngày 7-14/3/2018 Chi cục QLTT TP. Hồ Chí Minh phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành đã kiển tra 286 vụ, phát hiện 17 vụ vi phạm. Chỉ riêng lĩnh vực kiểm tra phòng chống dịch bệnh gia cầm, gia súc đã phát hiện 5 vụ vi phạm, tăng 3 vụ so với tuần trước, lập biên bản thu giữ 30 con heo, dê và 261kg thịt gia súc, gia cầm.
 
Quảng Nam: Ngang nhiên bày bán bò chết không rõ nguyên nhân
 
Một xe tải trên đường vận chuyển 13 con bò chết không rõ nguyên nhân đã dừng lại ở Quảng Nam và ngang nhiên bày bán cho người dân địa phương
 
Chiều tối 13/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thế Quang- Chủ tịch UBND xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam- cho biết, Công an xã đã có báo cáo gửi lên Công an huyện trình bày vụ việc một xe tải chở đầy bò chết và tổ chức bày bán công khai trên địa bàn xã.
4
Bò chết không rõ nguyên nhân ngang nhiên bày bán (Ảnh nguồn Báo Công thương)
Trước đó, vào khoảng 8h ngày 12/3, lãnh đạo xã Quế Xuân 1 tiếp nhận phản ánh của người dân địa phương với nội dung: xe tải mang BKS 36C 19397 chở rất nhiều bò, trong đó có 13 con bò chết. Điều đáng nói, xe tải này đã dừng lại tại sân vận động Vườn Chiên (thôn Bà Rén) và ngang nhiên mổ thịt bò chết bán cho người đi đường.
 
Ngay lập tức, Công an xã Quế Xuân 1 có mặt tại hiện trường, tuy nhiên chiếc xe tải đã chạy mất hút. Qua tìm hiểu của các cơ quan chức năng xã, vào khoảng 7h cùng ngày, chiếc xe tải vận chuyển bò di chuyển từ Phú Yên về Nghệ An. Đến địa điểm trên thì dừng lại và tiến hành mổ 13 con bò chết rao bán. Trong số những người tham gia mua có ông Lưu Văn Thông (trú thôn Bà Rén). Ông Thông đã bỏ ra số tiền 2,5 triệu đồng để mua 1 con bò chết.
 
Hiện, chính quyền xã Quế Xuân 1 đang chờ Công an huyện vào cuộc điều tra, truy tìm chiếc xe tải vận chuyển bò chết tiêu thụ trái phép.
 
TP.Hồ Chí Minh phát hiện nhiều lô hàng nước giải khát rởm
 
Tại TP. Hồ Chí Minh, tình trạng kinh doanh nước giải khát dởm đang gia tăng theo nhu cầu sử dụng nhiều nước giải khát trong mùa khô. Các lô hàng nước giải khát vi phạm chủ yếu là hàng nhập lậu, hết hạn sử dụng, cạo sửa hạn sử dụng để bán cho người tiêu dùng
5
Đồ uống rởm đang bị lực lương chức năng thu giữ
Chỉ trong tuần đầu của tháng 3/2018, Chi cục QLTT TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện 6 vụ kinh doanh đồ uống vi phạm. Trong đó đã thu giữ 1.069 thùng nước giải khát hiệu Redbull không có hóa đơn, chứng từ và 3.200 thùng nước giải khát hiệu Mirinda có nhãn bị che lấp, rách nát, mờ không đọc được.
 
Theo Chi cục QLTT TP. Hồ Chí Minh, nhu cầu sử dụng các loại nước giải khát trong thời điểm nắng nóng gia tăng mạnh, đây cũng là dịp để các loại nước giải khát nhập lậu, kém chất lượng gia tăng cung ứng ra thị trường, nhất là các loại nước giải khát có ga, nước giải khát chế biến từ hoa quả.    
                                                                                                    
 
 
Ngọc Thủy (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top