Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 22 tháng 7 năm 2017 | 2:0

Vụ chém chết kẻ trộm sầu riêng: Khởi tố, bắt tạm giam 3 nghi can

Cơ quan điều tra huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) vừa bắt tạm giam 3 nghi can trong vụ trộm sầu riêng và bị chủ vườn chém chết.

Chiều 21/7, Cơ quan điều tra Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 nghi can trong vụ trộm cắp tài sản khiến 2 người tử vong vào ngày 9/5.

thong tin moi vu trom sau rieng bi chu vuon chem chet hinh 1
Hiện trường vụ án mạng.

3 nghi can là: Lưu Quang Sơn (33 tuổi), Hà Quốc Đại (32 tuổi), cùng trú tại huyện Đạ Huoai và Nguyễn Vũ (32 tuổi, trú huyện Tân Phú, Đồng Nai).

Qua điều tra ban đầu, ngày 9/5, ông Vũ Hoàng Linh (35 tuổi, trú tại thôn 3, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai ) vào thăm vườn sầu riêng thì phát hiện 4 người đang cắt trộm sầu riêng.

Lúc này, ông Linh hô hoán nên các đối tượng bỏ chạy. Ông Linh cầm dao rựa đuổi theo rồi vung dao chém trúng vào chân Nguyễn Văn Lượng (26 tuổi, 1 trong 4 thanh niên hái trộm sầu riêng).

Sau đó, Lượng được người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Đạ Oai. Do bị mất nhiều máu, dẫn đến sốc chấn thương nên Lượng đã tử vong.

Nghe tin Lượng chết, ông Linh về nhà dùng chai thuốc sâu uống để tự tử, được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) nhưng tử vong sau đó.

Liên quan đến vụ án mạng, do người gây án đã chết nên cơ quan công an không thể khởi tố bị can, mà chỉ khởi tố vụ án giết người để làm rõ hành vi và động cơ gây án./.

Tiểu Nguyên/VTC News

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top