Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 4 tháng 1 năm 2019 | 13:26

Vui chơi miễn phí, Tết ở nhà hay đến Sun World?

Tết này, hệ thống công viên vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam Sun World sẽ dành tặng du khách chương trình khuyến mãi lớn nhất từ trước tới nay, tặng 1000 vé vào cổng miễn phí tại toàn bộ các công viên Sun World trên cả nước.

sun-world-halong-complex-1.jpg
Sun World Danang Wonders
 

Chương trình được áp dụng đối với các khách hàng đặt mua vé 0 đồng tại trang  https://tet.sunworld.vn/. Theo đó, trong khung giờ vàng 14-16h từ ngày 6-10/1/2019, 200 vé vào cổng các công viên Sun World sẽ được “bán” cho các khách hàng nhanh tay nhất mỗi ngày với mức giá 0 đồng. Khách hàng truy cập trang web, để lại thông tin cá nhân và nhận vé thành công qua email, xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu tại quầy chăm sóc khách hàng của các công viên để đổi lấy vé vào.

Vé 0 đồng áp dụng để vui chơi tại Sun World Ba Na Hills, Sun World Danang Wonders (Đà Nẵng), Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai), Sun World Halong Complex (Hạ Long, Quảng Ninh) và Sun World Hon Thom Nature Park (Phú Quốc), có giá trị sử dụng từ ngày đặt thành công đến 30/4/2019, mỗi khách hàng được đặt tối đa 01 vé.

 

sun-world-halong-complex-1.jpg
Sun World Halong Complex 

Đây là chương trình khuyến mãi “khủng” nhất từ trước đến nay kể từ khi Sun World đi vào hoạt động. Tạm biệt những ngày Tết “đi ra rồi lại đi vào” thật nhàm chán hay bộn bề với chuyện bếp núc hoặc lu bu với những cuộc nhậu nhẹt, hẹn hò, những chuyến du ngoạn đầy cung bậc cảm xúc qua các miền Sun World sẽ thổi một luồng gió mới đầy hân hoan, hứng khởi vào những ngày đầu năm mới, mang tới cho bạn và gia đình kỳ nghỉ lễ thật ý nghĩa bên nhau. Đặc biệt, đó lại là một cuộc vui chơi hoàn toàn miễn phí.

Hấp dẫn hơn nữa, hàng loạt chương trình và lễ hội đặc sắc sẽ chào đón du khách trong dịp Tết Nguyên đán tại các Sun World khắp từ Bắc tới Nam. Một lễ hội hoa tulip độc đáo lớn chưa từng có sẽ “phủ” miền tiên cảnh Sun World Ba Na Hills trong khung cảnh Châu Âu thơ mộng đầy cuốn hút. Giữa không gian bềnh bồng mây và hoa của hơn 1 triệu bông tulip ngập tràn sắc xuân, du khách say trong những vũ điệu rộn ràng, áo khăn xúng xính dự hội xuân về. Cũng trong dịp này, Sun World Ba Na Hills triển khai chương trình Combo đêm chỉ 550.000 đồng/người lớn và 400.000 đồng/trẻ em đối với các du khách thông thường, mang tới cơ hội vui Tết nhiều hơn cho đông đảo du khách.

sun-world-ba-na-hills-2.jpg
Sun World Ba Na Hills
 

Trong khi đó, Lễ hội hoa “Heo vàng gõ cửa” với tiểu cảnh chú lợn Đông Hồ lớn nhất Việt Nam tại Sun World Danang Wonders lại khuấy động thành phố ven sông Hàn bằng bầu không khí Tết cổ truyền sôi động. Cùng với các hoạt động vui chơi truyền thống đậm chất Tết và các chương trình văn nghệ thú vị, không gian bừng sắc xuân đẹp – độc – lạ của “châu Á thu nhỏ giữa lòng Đà Nẵng” chắc chắn sẽ là địa điểm du xuân lý tưởng cho người dân và du khách Đà thành.

Lễ hội hoa “Heo vàng gõ cửa” cũng sẽ đồng thời diễn ra ở cả Sun World Halong Complex và Sun World Hon Thom Nature Park, đưa du khách từ “Tết nhà” đơn điệu vào những hành trình “Tết Sun World” vui bất tận, phiêu lưu trên những mặt biển xanh trong lấp lánh ánh vàng, vui chơi thả ga tại công viên chủ đề lớn nhất Đông Nam Á, ngắm thành phố từ vòng quay Mặt trời khổng lồ, hay khám phá “hòn ngọc xanh” Phú Quốc vô cùng kỳ thú.

sun-world-fansipan-legend-4.jpg
Sun World Fansipan Legend
 

Trên đỉnh thiêng Fansipan bốn mùa mây ngàn tuôn chảy, Lễ hội khèn hoa rộn ràng những sắc màu Tây Bắc và Hội xuân Mở cổng trời với các hoạt động tâm linh ý nghĩa sẽ là khởi đầu xuân mới vẹn tròn bên người thân, bè bạn.

Một xuân mới tưng bừng trong sắc hoa và điệu nhảy, đưa du khách “du hành” từ những ngày Tết xa xưa tới không gian trời Âu ấn tượng, từ các lễ hội quy mô tới những chương trình nghệ thuật hoành tráng chỉ với 0 đồng, đó là lời tri ân và lời chúc của Sun World gửi tới du khách cả nước, cho một xuân mới thắm tươi, an lành và rộn rã tiếng cười vui.

 

 

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top