Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 1 tháng 2 năm 2018 | 10:55

Xã nghèo Nghĩa Liên nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Nghĩa Liên (Nghĩa Đàn - Nghệ An) đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Những mô hình kinh tế cho thu nhập cao ngày một nhiều.

Nghĩa Liên là xã miền núi, có tổng diện tích đất tự nhiên 914,8ha; phân bố thành 13 khu dân cư. Toàn xã có 1.121 hộ và gần 4.276 nhân khẩu, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Xác định rõ những khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Nghĩa Liên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện địa phương. Theo đó, Nghĩa Liên tập trung thực hiện các tiêu chí thiết thực với người dân, như nhóm tiêu chí xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, hạ tầng đường giao thông nông thôn… Qua đó, tạo khí thế phấn khởi, đem lại niềm tin trong nhân dân. Các cán bộ, đảng viên là những người gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào thi đua, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến kế, hiến công, tự nguyện hiến đất, chung sức thực hiện các tiêu chí. 

Đến nay, toàn xã Nghĩa Liên có 5,4km đường được nhựa hóa; 13,7km trục đường xóm, liên xóm được bê tông hóa; hơn 98% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 2/3 trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1; 13/13 thôn có nhà văn hóa; trạm y tế đạt chuẩn về y tế xã…

Để khai thác tốt tiềm năng đất đai, xã chủ động phối hợp với ngành chức năng tích cực tham khảo và xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương như chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, kết hợp với phát triển kinh tế vườn, đồi. Ngoài ra, xã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện mở các lớp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ về vốn, giống cho các hộ triển khai mô hình kinh tế mới. Qua đó, nông nghiệp của xã bước đầu có sự chuyển đổi tích cực theo hướng sản xuất hàng hoá, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng thu nhập bình quân toàn xã năm 2017 đạt 27,1 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 7,87%.

Với những giải pháp và bước đi phù hợp, cơ sở vật chất cũng như đời sống người dân xã Nghĩa Liên đã có những bước chuyển tích cực. Đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân; chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện, phát huy các tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống của nhân dân.

 Xuân Hà

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top