Đó là chia sẻ của ông Huỳnh Kim Lập, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Tân với phóng viên Báo Kinh tế nông thôn nhân dịp đầu Xuân 2018 khi nói về chặng đường 18 năm xây dựng và phát triển của doanh nghiệp (2000-2018).
Những công trình thương hiệu
Công ty TNHH Thiên Tân thành lập năm 2000, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài, doanh nghiệp chuyển sang hình thức công ty cổ phần. Sau khi thành lập, Công ty đã tham gia thi công các công trình, dự án trọng điểm trong và ngoài tỉnh, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi.
Tiêu biểu như Dự án thủy điện Hà Nang (Trà Bồng); Dự án khu biệt thự chuyên gia Thiên Tân - Dung Quất theo tiêu chuẩn 3 sao và 72 biệt thự cao cấp cho các chuyên gia, kỹ sư là người nước ngoài đến thi công Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Dự án đường tránh Quốc lộ 1 qua thị trấn Đức Phổ được đầu tư trực tiếp theo hình thức BOT; Dự án thủy điện ĐăkRe trên địa bàn 2 tỉnh Kom Tum và Quảng Ngãi…
Dự án xây dựng Nhà máy quang điện mặt trời Thiên Tân đặt tại xã Đức Minh (huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi) do Công ty đầu tư, có công suất thiết kế 19,2MW, áp dụng công nghệ theo công nghệ quang điện mặt trời của Thái Lan, diện tích đất dự kiến sử dụng 24ha, với tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng.
Dự án nhà máy quang điện mặt trời sẽ phát điện, đưa vào sử dụng từ tháng 7/2018. Nguồn điện từ nhà máy sẽ hòa vào lưới điện quốc gia. Sự thành công của dự án sẽ đánh dấu một cột mốc lịch sử của Việt Nam trong lĩnh vực sử dụng điện mặt trời. Với công suất lắp đặt 19,2MW, nhà máy điện mặt trời của Công ty CP Đầu tư xây dựng Thiên Tân có thể sản xuất và phát lên lưới điện quốc gia hơn 28 triệu kWh điện mỗi năm. Một ưu điểm nổi bật là, dự án sẽ không gây ra bất kỳ ô nhiễm môi trường nào trong giai đoạn vận hành (không bụi, không tiếng ồn, không nước thải).
Thiên Tân cũng đã được Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương xây dựng dự án xây dựng Nhà máy quang điện mặt trời Thiên Tân Solar trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận vào quy hoạch phát triển điện lực quốc qia. Diện tích đất dự kiến sử dụng 270ha, với công suất 1.000MW, tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD (hơn 40.000 tỷ đồng). Công trình dự kiến khởi công vào quý I/2018, phát điện vào quý II/2019.
Dấu ấn riêng
Ông Huỳnh Kim Lập, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Tân, chia sẻ: Thành quả mà doanh nghiệp có được như hôm nay là kết quả của một quá trình chuẩn bị, thai nghén trong việc xây dựng lộ trình cho từng bước đi. Dám nghĩ, dám làm ra những sản phẩm có tính chiến lược, không lỗi thời. Phương châm hoạt động của Thiên Tân là tập trung phân tích thị trường và mạnh dạn đầu tư vào các công trình trọng điểm để góp phần tăng năng lực và tiềm lực trong kinh doanh.
Để tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, ngay từ ngày đầu thành lập công ty, ông Lập đã triển khai lắp đặt hệ thống máy chủ kết nối mạng internet toàn cơ quan; đưa hệ thống kiểm tra, kiểm soát bằng hình ảnh (camera) đến tất cả các nhà máy, công trình của công ty, tổ chức họp trực tuyến với các nhà máy và các dự án, nên giảm đáng kể chi phí và thời gian đi lại…
Ông Lập cũng chia sẻ thêm: Ngoài việc đầu tư phát triển, Công ty còn quan tâm đến các hoạt động từ thiện xã hội. Từ năm 2011 đến nay, Công ty phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Ngãi mở chuyên mục “Chân trời ước mơ” và chi hơn 7,2 tỷ đồng nhận hỗ trợ nuôi dưỡng 50 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa có kinh phí học đến hết lớp 12. Riêng trong năm 2014, Công ty đã nhận nuôi dưỡng 10 mẹ Việt Nam anh hùng… Tổng số tiền làm từ thiện và ủng hộ cho xã hội đến nay đạt trên 29 tỷ đồng.
Với những kết quả đã đạt được, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Tân và cá nhân ông Huỳnh Kim Lập được tỉnh Quảng Ngãi và các bộ, ngành Trung ương tặng nhiều Bằng khen. Đặc biệt, Công ty được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, ông Huỳnh Kim Lập được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Hải Yến
Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.