Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2019 | 14:56

XDNTM ở Thái Hòa: Đi vào chiều sâu, theo hướng thiết thực

Những năm gần đây, nhân dân xã Thái Hòa (Lập Thạch - Vĩnh Phúc) tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi nhằm tận dụng lợi thế của địa phương và mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã vươn lên khá - giàu, chất lượng cuộc sống không ngừng nâng cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

 

tr2.JPG
Ông Hoàng Minh Dũng bên luống Sachi mơn mởn.

 

Ông Hà Cương Quyết, Phó chủ tịch UBND xã Thái Hòa, cho biết: Thái Hòa là xã điểm XDNTM của tỉnh nên đã cán đích từ năm 2013. Từ đó tới nay, xã tiếp tục giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đặc biệt, trong phát triển sản xuất, xã đã vận động nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi sao cho phù hợp với tình hình địa phương và định hướng chỉ đạo của tỉnh, huyện. Hiện nay, trên địa bàn xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế khá hiệu quả, được nhân dân  đầu tư, mở rộng sản xuất, như: nuôi bò sữa, trồng bưởi Diễn, trồng cây dược liệu,...

Hiệu quả mô hình chăn nuôi bò sữa

Ông Hà Minh Luân, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX chăn nuôi và phát triển bò sữa xã Thái Hòa, cho biết: HTX hiện có 45 thành viên, đều là các hộ gia đình chăn nuôi bò sữa trong xã, với tổng đàn bò 300 con. HTX đang hợp tác với Công ty Sữa Hà Lan trong tiêu thụ sữa cũng như hướng dẫn chăm sóc bò, quy trình lấy sữa cho các thành viên. Hàng ngày, bà con tiến hành vắt sữa bò 2 lần, sau đó đưa đến kho bảo quản của HTX đúng quy trình, đảm bảo quy định của công ty sữa đề ra.

Chia sẻ về quá trình chăn nuôi bò sữa của các thành viên, ông Luân nói: Trong số các thành viên của HTX, có hộ nuôi bò sữa từ những năm 2001, ban đầu thường nuôi 1 - 2 con, sau đó tăng đàn dần, hiện nay có gia đình nuôi  20 con. Để nuôi được một con bò cho sữa đạt tiêu chuẩn, mỗi hộ phải dành khoảng 2 sào (1 sào Bắc Bộ = 360m2) đất để trồng cỏ. Kết hợp giữa cho ăn cỏ với 7kg cám mỗi ngày và thực hiện nghiêm các quy trình chăn nuôi, quy trình lấy sữa, mỗi con sẽ cho thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng, trừ chi phí, lãi khoảng 3 triệu đồng/tháng/con.

Mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Ông Hoàng Minh Dũng (xóm Gò Riềng, xã Thái Hòa) là Đại tá Công an  nghỉ hưu từ năm 2014. Mặc dù lương hưu của hai vợ chồng khá cao, con cái đều đã thành đạt nhưng ông không để lãng phí đất đồi trên 14.000m2 của cha mẹ để lại, vốn xưa chỉ có sim và cọ đua nhau mọc. Năm 2017, được sự động viên của cán bộ xã, ông tham gia dự án trồng bưởi Diễn với khoảng 230 gốc trên vườn đồi của gia đình. Năm 2018, sau khi được UBND xã cho đi tham quan học tập mô hình trồng cây Sachi ở Hòa Bình, ông sử dụng một góc đồi 600m2 để trồng 300 gốc cây này.

Ông Dũng bộc bạch: Sachi từ khi trồng cho tới khi thu hoạch, thời gian khoảng 1 năm. Tất cả các bộ phận của cây đều cho thu nhập, lá và vỏ quả dùng để làm nguyên liệu chè nhúng, hạt dùng để ép tinh dầu; khi hết vòng đời của cây (khoảng 20 năm), thân cây, rễ cây dùng để ngâm rượu và đun nước uống rất bổ dưỡng,... Theo tính toán, Sachi cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng/ha/năm, chi phí từ khi trồng cho tới khi thu hoạch hết trên 100 triệu đồng/ha nhưng nếu tận dụng cây, cành, vật liệu sẵn có và tích cực lao động như ông Dũng thì chi phí chỉ hết khoảng 50 triệu đồng/ha.

Với lợi thế đất đồi rừng nhiều, lại thêm chính quyền và nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu vật nuôi - cây trồng, ắt mùa quả và những dòng sữa ngọt sẽ ngày một nhiều thêm cho người dân nơi đây. Hướng làm đó góp phần đưa kinh tế của địa phương không ngừng phát triển, chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng cao, công cuộc XDNTM ngày một đi vào chiều sâu, theo hướng thiết thực.

 

Cây Sachi tên đầy đủ là Sachainchi, một giống cây do người Inca tại Peru trồng và khai thác hàng ngàn năm trước. Cây còn có tên gọi khác là đậu sacha, lạc inca, lạc núi. Sản phẩm thu hoạch là hạt, chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Vào Việt Nam năm 2010.

 

 

 

 

Đình Hợi
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top