Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 15 tháng 6 năm 2018 | 13:0

XDNTM ở Vũ Thư :Bức tranh sáng màu

Là cửa ngõ phía Tây của Thái Bình, nơi tiếp giáp với nhiều vùng kinh tế năng động, huyện Vũ Thư có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

trồng-dâu-nuôi-tằm-tại-xã-hồng-phong-huyện-vũ-thư.JPG
Trồng dâu nuôi tằm tại xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư.

 

Sau 7 năm triển khai Chương trình MTQG XDNTM, Vũ Thư đã chuyển mình tích cực, bức tranh NTM được được tô thêm những gam màu tươi sáng. 21/30 xã, thị trấn về đích NTM.

Có được thành quả đó là nhờ sự lãnh đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện cùng sự hỗ trợ tích cực từ phía tỉnh và sự đồng lòng nhất trí cao của người dân trong địa bàn.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Vĩnh Thụy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư, cho biết: “Bắt tay XDNTM, việc đầu tiên huyện ưu tiên là chỉnh trang giao thông, thủy lợi nội đồng. Sau đó tiến hành công tác dồn điền đổi thửa, đầu tư các công trình phúc lợi; song song đó là tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ”.

Dẫn đầu tỉnh về tỷ lệ sử dụng nước sạch

Tại Vũ Thư, các công trình thuộc nhóm I đã được nhân dân chủ động thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân tự đóng góp”. Nhờ vậy, 100% số xã, bao gồm cả thị trấn, đạt tiêu chí giao thông. Chỉ tính tiêng năm 2017, toàn huyện nâng cấp cải tạo được  15,4km đường với tổng kinh phí lên đến 115 tỷ đồng; trên 55km đường xã quản lý với tổng kinh phí đầu tư trên 120 tỷ đồng; các công trình phúc lợi như: trường học, trạm y tế… cũng được đầu tư đồng bộ.

Đồng thời, huyện triển khai, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với XDNTM. Đến nay, số hộ sử dụng nước sạch nông thôn lên đến 95%, dẫn đầu toàn tỉnh về tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch. Đã có 162 tổ tự quản tại 28 xã, thị trấn được thành lập và 14 khu xử lý bãi rác thải tập trung tại các xã được hình thành với 10 lò đốt rác đã đi vào hoạt động. Đối với xã thực hiện khu xử lý rác thải tập trung, huyện hỗ trợ 500 triệu đồng, hỗ trợ cho các hộ trên địa bàn từ 15 - 20 nghìn đồng/năm/hộ cho việc thu gom, xử lý rác thải.

Khuyến khích tích tụ ruộng đất

Vũ Thư là huyện đầu tiên của tỉnh Thái Bình thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Theo đó, 14 cánh đồng mẫu lớn (từ 15 - 20ha trở lên/cánh đồng)  được hình thành với tổng diện tích 455,41ha.

Bên cạnh đó, Vũ Thư áp dụng nhiều chính sách thu hút  doanh nghiệp đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao. Toàn huyện hiện trồng được 300ha rau an toàn tại các xã  Dũng Nghĩa, Hòa Bình, Việt Thuận…; kèm theo đó là hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng được hoàn thiện đồng bộ,  giúp cho sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả, mở ra hướng đi mới.

Ông Đỗ Xuân Thưởng, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, chia sẻ: Xã  về đích NTM năm 2014. Bên cạnh sự thay đổi của bộ mặt nông thôn, Tân Lập còn là xã thuần nông “đất chật, người đông”, bình quân 288m2/nhân khẩu (thực hiện chia đất theo Quyết định số 652 của UBND tỉnh Thái Bình), do đó, đất canh tác manh mún, xen canh, xen cư. Đứng trước thực tế này, Đảng ủy, chính quyền xã đã thực hiện quyết liệt việc dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp một cách hiệu quả.

Theo đó, diện tích đất trồng lúa có năng suất thấp, vườn tạp, ruộng trũng được chuyển sang trồng dược liệu, cây cảnh và các cây có giá trị kinh tế cao. Từ đó, người nông dân gắn với nghề làm vườn, trồng hoa, cây cảnh; tạo việc làm và thu nhập khá cho hầu hết lao động tại địa phương. Trung bình thợ cắt tỉa có thu nhập từ 300 - 500 ngàn đồng/ngày; thợ khác là 180.000 đồng/ngày; nhiều nhà vườn có thu nhập  250 - 300 triệu đồng/năm. Người dân Tân Lập nay đã có đời sống sung túc nhờ chuyển đổi mô hình kinh tế.

Nghề trồng cây cảnh không chỉ phát triển ở Tân Lập mà còn lan sang các xã Bách Thuận, Trung An, Tự Tân… Ngoài ra, các nghề tiểu thủ công nghiệp và làng nghề như: thêu Minh Lãng, cốm Đồng Thanh, miến dong Vũ Hội, mộc mây tre đan Nguyên Xá… cũng được huyện quan tâm, chú trọng phát triển.

Thời gian qua, Vũ Thư thực hiện nhiều chính sách, tích cực mời gọi các doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn, nhờ vậy, nhiều ngành phát triển, đặc biệt là may mặc, bông vải sợi…; đóng góp cho ngành công nghiệp, xây dựng tăng trưởng 17,28%/năm, góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, nâng tỷ lệ lao động có việc làm trên địa bàn toàn huyện đạt 95,4%.

Năm 2018, Vũ Thư phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,91%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%; 100% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.

“Để đạt mục tiêu đề ra, huyện chỉ đạo các địa phương tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ngay từ đầu năm theo các đề án được phê duyệt, khuyến khích nhân dân tích tụ ruộng đất, phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp theo quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho chăn nuôi, khuyến khích phát triển chăn nuôi nông hộ, kết hợp với phát triển chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi an toàn VietGAP. Với các xã đã về đích NTM, huyện yêu cầu giữ vững và nâng cao các tiêu chí, phấn đấu từ nay đến cuối năm có thêm 4 xã về đích NTM”, ông Đinh Vĩnh Thụy nhấn mạnh.

 

 

 

Kiều Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top