Xe chở dăm liên tục gây tai nạn, người dân chặn Quốc lộ 24C
Sáng nay (26/8), hàng trăm người dân địa phương xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã dùng vật cản quyết ngăn các xe chở dăm qua Quốc lộ 24C…
Sợ khiếp khi thấy xe chở dăm gỗ
Thỉnh thoảng chúng tôi lại nghe người dân báo tin: “Trên đường Dốc Sỏi – Cảng Dung Quất vừa có người chết do xe chở dăm gỗ…”. Nghe nói tuyến đường Dốc Sỏi – Cảng Dung Quất nhiều người sợ lắm, nhất là người dân các xã Bình Thạnh, Bình Đông, Bình Thuận…
Đây là tuyến đường có mật độ xe tải phục vụ công trình, xe tải chuyên chở sản phẩm công nghiệp chạy dày nhất tỉnh Quảng Ngãi. Xe tải chạy “bạt mạng” nhất Quảng Ngãi.
Dốc Sỏi – Cảng Dung Quất là tuyến đường công vụ thực thụ, là tuyến đường phục vụ cho công nghiệp phát triển. Nhưng đây cũng là tuyến đường cho dân đi. Cái tệ là không phân luồng, không rạch ròi giữa đâu là đường dân sinh, đâu là đường xe tải hạng nặng đi.
Xe có "bùa yêu", được "bảo kê"?
Trong khi chưa có một giải pháp nào ngăn ngừa tai nạn, xe tải, xe máy cứ chạy song hành thì tai nạn giao thông hiển nhiên xảy ra.
“Sao xe chạy vậy mà không bị phạt hê? Người dân cho rằng, trên các xe chở dăm gỗ đều có “bùa yêu” – đó là xe nào cũng dán tờ giấy A4 có chữ màu đen ghi tắt tên doanh nghiệp.
Dung Quất mang lại cho người dân thu nhập, việc làm, dân được hưởng lợi từ hỗ trợ an sinh xã hội. Nhưng khi mạng sống của người dân không đi kèm với lợi ích của doanh nghiệp, của những lực lượng thực thi công vụ, thì chuyện buồn của nơi này sẽ chưa có hồi hết thúc.
Dư luận cũng cho rằng, CSGT tỉnh và các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh… bảo kê cho chủ các doanh nghiệp dăm gỗ (!?)
Tai nạn giao thông liên hoàn làm 6 người thương vong
Ngày 26/8, Văn phòng Huyện ủy Bình Sơn thông tin, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 6 người thương vong.
Theo ông Bùi Minh Của, Trưởng Công an xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn), vào khoảng 20h55 ngày 25/8, tại km 1+400, quốc lộ 24C thuộc thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận có một xe bồn bị hư đậu giữa đường, có báo hiệu bằng vật chắn từ xa. Lúc đó, có một nam thanh niên điều khiển xe máy do thiếu quan sát đã tông vào xe bồn té ngã bị thương.
Thấy vậy, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1980) cùng một số người khác đã dừng xe lại để ứng cứu. Cùng lúc, xe tải chở dăm mang biển soát 76C-101194 do tài xế Lê Nguyên (SN 1978) trú xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) điều khiển khi qua đoạn đường này đã tông trực diện vào đám người trên khiến chị Hương tử vong trên đường đi cấp cứu, 5 người khác bị thương nặng.
Sau đó, tài xế xe dăm bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Sáng nay (26/8), hàng trăm người dân xã Bình Thuận đã tụ tập đông người, dùng vật cản quyết ngăn chặn các xe chở dăm qua đoạn đường này.
Để người dân địa phương tham gia giao thông trên các tuyến đường nói chung, đường Dốc Sỏi – Cảng Dung Quất nói riêng được bình an, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, CSGT - Công an tỉnh sớm chấn chỉnh tình trạng chạy bạt mạng của các xe tải, xe chở dăm gỗ.
Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.
Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định 27/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024, có hiệu lực từ ngày 6/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.