Xử phạt nhóm người tổ chức hội thảo thu hút đầu tư trái phép
Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đề xuất UBND tỉnh này xử phạt 105 triệu đồng đối với nhóm người nước ngoài và người Việt Nam tham gia tổ chức hội thảo thu hút đầu tư trái phép trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.
Trước đó, từ tin báo của người dân, phòng An ninh kinh tế và phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra và phát hiện tại 1 khách sạn trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột có nhóm người nước ngoài và người Việt Nam đang tổ chức hội thảo thu hút đầu tư trái phép.
Sau khi kiểm tra thủ tục xuất nhập cảnh, làm việc với những người nước ngoài và người Việt Nam có liên quan trong vụ việc, cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk xác định: Thông qua mạng xã hội, 2 người Việt Nam được 1 người nước ngoài không rõ lai lịch thuê đến TP. Buôn Ma Thuột tổ chức hội thảo, với sự tham gia nói chuyện, phát biểu của 7 người nước ngoài có quốc tịch Anh, Nga, Canada, Mexico, Bangladesh.
Tuy nhiên, hoạt động tổ chức hội thảo thu hút đầu tư này không hề được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép; đồng thời việc 7 người nước ngoài đến phát biểu, nói chuyện, diễn thuyết thu hút đầu tư là trái với thị thực khi nhập cảnh vào Việt Nam của họ. Chính vì vậy, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính của 7 người nước ngoài đến UBND tỉnh Đắk Lắk xử lý theo thẩm quyền, đồng thời giải thích, nhắc nhở vi phạm đối với 2 người Việt Nam để họ thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Một người tổ chức hội thảo trái phép khai nhận: Thông qua mạng xã hội, chúng tôi được 1 người nước ngoài thuê đến TP. Buôn Ma Thuột tổ chức hội thảo có sự tham gia của nhiều người nước ngoài đến nói chuyện nhưng không có bất cứ giấy tờ tổ chức hội thảo hợp pháp. Qua làm việc với cơ quan công an, tôi đã nhận ra việc làm của mình là sai, khi tổ chức hội thảo cần xin phép cơ quan chức năng và khi làm việc với người nước ngoài cần thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.
Đại tá Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không nên tham gia các hội thảo không rõ ràng, quyền lợi không đảm bảo, không được cơ quan chức năng cấp phép, để tránh bị lừa đảo, tiền mất, tật mang.
Căn cứ theo quy định tại điểm b, khoản 5, điều 17, Nghị định số 167 của Chính phủ Việt Nam, hiện UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 105 triệu đồng đối với 7 người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam nhưng có những hoạt động khác với thị thực và không được phép của các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam./.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.