Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2019 | 20:32

Xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại Hà Giang

Ngày 20/5, ổ lợn của gia đình ông Vương Văn Vi ở thôn Vén, xã Tân Trịnh (Quang Bình - Hà Giang) đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi.

cán-bộ-thú-y-phun-hóa-chất-tiêu-độc-khử-trùng-dập-dịch-tại-hộ-chăn-nuôi-vương-văn-vi-thôn-vén-xã-tân-trịnh-quang-bình-ảnh-văn-long.jpg
Cán bộ thú y phun hóa chất khử trùng dập dịch tại gia đình ông Vi (Ảnh Văn Long)
 

Trước đó, từ ngày 12 đến 19/5, đàn lợn của gia đình ông Vi có dấu hiệu bỏ ăn, ốm, chết. Tổng đàn lợn bị ốm là 16 con, trong đó có 9 con đã chết.

Ngay khi nhận được tin, chiều ngày 19/5, Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Giang đã đến kiểm tra, xác minh và lấy 4 mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm. Kết quả, 2/4 mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Ngay trong ngày 20/5, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Giang đã trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo các giải pháp dập dịch như: Tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn lợn nhiễm bệnh; chỉ đạo chính quyền địa phương thực hiện phun hóa chất tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi của gia đình ông Vi và các con đường dẫn vào thôn Vén.

Thành lập chốt kiểm dịch tạm thời kiểm soát các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc; ngăn chặn dịch lây lan; tuyên truyền người dân vệ sinh khu vực chuồng trại chăn nuôi của gia đình, không cho người lạ vào khu vực chăn nuôi và nghiêm túc thực hiện nguyên tắc “5 không” trong phòng, chống dịch bệnh (không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, chết; không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt. ).

Trước diễn biến phức tạp và có khả năng lây lan trên diện rộng, các cấp, các ngành của tỉnh Hà Giang đang khẩn trương triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi theo Công điện hỏa tốc của UBND tỉnh Hà Giang về việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và sâu keo mùa thu trên địa bàn tỉnh.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top