Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 14 tháng 5 năm 2018 | 16:58

Yêu cầu làm rõ khu ẩm thực xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Sau khi báo chí phản ánh, Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu làm rõ thông tin ông Nguyễn Xuân Hương xây dựng khu ẩm thực trái phép trên diện tích đất nông nghiệp.

Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa Lê Anh Xuân vừa có văn bản yêu cầu các phòng, ban liên quan như: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Đội kiểm tra quy tắc đô thị thành phố và UBND xã Quảng Thịnh kiểm tra, rà soát, xác minh các nội dung báo chí phản ánh tại trang trại cá - lúa của ông Nguyễn Xuân Hương.

jpg.jpg
Văn bản của Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa yêu cầu các phòng ban chức năng kiểm tra làm rõ những thông tin về trang trại cá - lúa.

 

Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa yêu cầu các phòng, ban, đơn vị nêu trên phải khẩn trương thực hiện và kết quả rà soát, xác minh báo cáo Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 16/5/2018.

1jpg.jpg
Cổng vào khu Làng ẩm thực xứ Thanh của en trai Bí thư TP. Thanh Hóa

 

Được biết, ông Nguyễn Xuân Hương là em trai ruột của ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư TP. Thanh Hóa.

Trước đó, Báo Kinh tế nông thôn đã thông tin về Làng ẩm thực xứ Thanh được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, nằm sát QL 45, thuộc thôn Thịnh Vạn, xã Quãng Thịnh, TP Thanh Hóa, của ông Nguyễn Xuân Hương.

 

3jpg.jpg
Khu ẩm thực làm từng căn chòi trông rất bắt mắt.

Tháng 3/2017, ông Nguyễn Xuân Hương đã có đơn gửi UBND xã Quảng Thịnh và UBND TP.Thanh Hóa, trình bày: Thực hiện Quyết định số 9698/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND TP.Thanh Hóa về việc cho phép ông Nguyễn Xuân Hương thuê hơn 70 nghìn m2 đất tại khu trại cá, thôn Thịnh Vạn, xã Quảng Thịnh để đầu tư thực hiện dự án Trang trại kinh tế tổng hợp cá-lúa. 

Quá trình triển khai thực hiện dự án, cho đến nay gia đình ông Hương đã đầu tư cơ bản các điều kiện để phục vụ cho sản xuất của trang trại, đào ao, nuôi cá, trồng hoa, cây cảnh và làm trang trại, nhưng ông Hương lại xây dựng một khu ẩm thực đang được cho là đẹp nhất xứ Thanh.

Trên thực tế, dự án đang được thực hiện theo quy trình sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế và dần dần ổn định sản xuất và đời sống người lao động. Gia đình nhận thấy khu đất trên có thể kết hợp với mô hình sản xuất kinh doanh tổng hợp sinh thái, tận dụng thời gian rảnh rỗi của người lao động, đồng thời đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố.

4jpg.jpg
Cây cổ thụ với tên gọi Linh Kỳ Mục 1.500 năm tuổi được trồng trong khu trang trại.

Ông Hương cho rằng, khu đất trên phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định 222/QĐ- UBND ngày 17/1/2014 phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, Khu đô thị Tây Nam TP.Thanh Hoá, là đất dịch vụ hỗn hợp.

Để tạo điều kiện phát triển sản xuất, phát huy được tiềm năng đất đai nhằm nâng cao đời sống của người lao động, ông Hương đề nghị UBND TP.Thanh Hóa cho phép gia đình được lập phương án chuyển đổi một phần diện tích đất khoảng 6.000m2 đất nông nghiệp sang hình thức sản xuất kinh doanh thương mại.

6jpg.jpg
Ngôi nhà sàn làm bằng gỗ quý được chủ nhân xây dựng giữa Làng ẩm thực

Mặc dù được thuê hơn 70 nghìn m2 đất để phục vụ mục đích xây dựng trang trại kinh tế tổng hợp cá - lúa, nhưng chủ đầu tư đã biến một phần đất nông nghiệp thành một khu làng ẩm thực, vui chơi giải trí, trồng cây cổ thụ, cây cảnh…

Trong khi đó, theo Biên bản làm việc về việc kiểm tra khu đất ông Nguyễn Xuân Hương xin thuê để xây dựng trang trại tại thôn Thịnh Vạn, xã Quảng Thịnh, ngày 15/8/2013 của UBND TP.Thanh Hóa, có nêu:

10jpg.jpg
Quanh khu ẩm thực được trồng những hàng cây cảnh có giá trị cao

Nguồn gốc khu trại cá tại thôn Thịnh Vạn là đất trại cá cũ do Ban kinh tế huyện Quảng Xương cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tây Hồ thuê để sản xuất nông nghiệp theo mô hình lúa - cá. Đến năm 2007, Huyện ủy Quảng Xương giao lại cho xã Quảng Thịnh.

7jpg.jpg
Cây cổ thụ mới trồng đang được chăm sóc kỹ càng

Sau đó, UBND xã Quảng Thịnh cho ông Bùi Sỹ Định, thuộc P.Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, thuê để sản xuất nông nghiệp với mô hình lúa - cá, nhưng không thanh lý tài sản với Công ty Tây Hồ nên đã xảy ra tranh chấp gây mất ổn định địa phương. Tháng 4/2013, Công ty Tây Hồ và ông Định chuyển nhượng trái phép cho ông Nguyễn Xuân Hương.

Việc  UBND TP.Thanh Hóa cho ông Hương thuê đất 50 năm tại Khu trại cá, thôn Thịnh Vạn để đầu tư thực hiện Dự án trang trại kinh tế tổng hợp cá – lúa có đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 hay không, Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top