Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 8 tháng 1 năm 2017 | 10:13

‘Chủ nhật Đỏ’ trở thành sự kiện nhân đạo mang ý nghĩa lớn lao

Ngày 8/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến dự lễ phát động Ngày hội hiến máu tình nguyện "Chủ nhật Đỏ" 2017 tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm hỏi, động viên các sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao sáng kiến tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật Đỏ” liên tục trong 8 năm qua, góp phần chữa trị kịp thời cho bệnh nhân dịp giáp Tết Nguyên đán - thời điểm khan hiếm máu nhất trong năm.

“Có thể nói ‘Chủ nhật Đỏ’ đã, đang thực sự lớn mạnh, có bước phát triển vượt bậc, trở thành một sự kiện nhân đạo mang ý nghĩa lớn lao”, Phó Thủ tướng nói.

Năm nay, với sự hưởng ứng của 25 tỉnh, thành phố, các đơn vị trong quân đội, công an, doanh nghiệp..., Phó Thủ tướng tin tưởng Ngày hội sẽ thu được 25.000 đơn vị máu như dự kiến.

Thời gian tới, nhu cầu về số lượng và chất lượng máu chữa bệnh ngày càng cao, đòi hỏi các cấp, các ngành, cơ quan chuyên môn cần phải đẩy mạnh hơn nữa phong trào hiến máu tình nguyện trong nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức tốt an toàn truyền máu, bảo đảm thực hiện chế độ hỗ trợ người hiến máu đúng quy định, góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân ngày một tốt hơn.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình mong muốn các phong trào, chương trình hiến máu tình nguyện như Chủ nhật Đỏ, Lễ hội Xuân hồng, Hành trình Đỏ… cần phát triển rộng khắp, bền vững hơn nữa, đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngành y tế, ngành giáo dục, Trung ương Đoàn và các tỉnh thành phố tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để những chương trình có ý nghĩa cao đẹp như “Chủ nhật Đỏ” ngày càng lan tỏa, phát triển.

Với tinh thần tương thân tương ái, vì sức khỏe của cộng đồng, Phó Thủ tướng kêu gọi các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng và đăng ký hiến máu cứu người bệnh. "Đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm thiêng liêng của chúng ta với đồng bào”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, dự kiến cả nước cần khoảng 125.000 đơn vị máu để phục vụ công tác điều trị cho người bệnh. Chương trình “Chủ nhật Đỏ” năm nay sẽ được tổ chức đồng thời tại 25 tỉnh thành, phố trên cả nước, dự kiến thu được khoảng 25.000 đơn vị máu. 

P.V

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top