Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 1 tháng 2 năm 2016 | 1:50

“Tết ấm cho người nghèo” trên quê hương Bác

Chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, các nhà hảo tâm vừa tổ chức chương trình “Tết ấm cho người nghèo”, trao tặng 191 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Vân Diên, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Các nhà hảo tâm trao quà Tết cho các hộ nghèo.

Tổng giá trị các suất quà là hơn 200 triệu đồng, bao gồm 10 con bò giống và các nhu yếu phẩm thiết yếu như: chăn ấm, gạo nếp, bánh kẹo, dầu ăn… Đây là tấm lòng của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm… trên địa bàn tỉnh Nghệ An như: Công ty Nga Chín (10 con bò, trị giá 150.000.000 đồng); ni cô thích nữ Quảng Tịnh và bà con phật tử chùa Bắc Sơn 515kg gạo nếp; bà Lương Thị Hoa cùng con cháu ở Hải Dương tặng 35 suất quà bằng hiện vật; Công ty gạch ngói Xuân Hòa 10.000.000 đồng; Công ty cổ phần Hùng Sơn 10.000.000 đồng; Công ty Giáp Trung 5.000.000 đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Đàn 3.000.000 đồng; Quỹ tín dụng nhân dân xã Vân Diên 3.000.000 đồng; Công ty TNHH Việt Hòe 3.000.000 đồng; Doanh nghiệp Hữu Lục 3.000.000 đồng; Công ty TNHH Hùng Toàn 3.000.000 đồng; Doanh nghiệp xăng dầu Nga Minh 2.000.000 đồng; HTX vận tải Hải Lan 1.000.000 đồng; gia đình anh Tuấn, chị Ngân (thị trấn Nam Đàn) 1.000.000 đồng; Hội Phụ nữ huyện Nam Đàn 600.000 đồng; 4 trường học trên địa bàn xã Vân Diên 2.400.000 đồng. 

Bò giống được trao cho các hộ gia đình có con em học giỏi.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch UBND xã Vân Diên cảm ơn các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với địa phương tổ chức chương trình “Tết ấm cho người nghèo”, phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách", "thương người như thể thương thân”, đồng thời động viên các hộ gia đình cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện cho các hộ được nhận bò giống, chị Phan Thị Huyên phấn khởi cảm ơn, chúc sức khỏe đến lãnh đạo xã, các nhà hảo tâm và hứa sẽ cố gắng chăn nuôi bò thật tốt, để từng bước thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.

Người dân rất phấn khởi khi được nhận quà.

Dịp này, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã đều được nhận quà tặng.

                                                                                                                                                                                        Văn Khiêm

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top