Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 6 tháng 5 năm 2018 | 10:23

117 lá chưa lành ở Trà Vinh được trao cơ hội đi học

Ngày 6/5, tại Trà Vinh, 117 “lá chưa lành” đã được nhận những khoản hỗ trợ hàng tháng tiếp sức cho các em vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục đến trường.

20180506_111623.jpg
Đến nay, Chương trình đã hỗ trợ cho 2.741 LCL tại 57 tỉnh, thành phố với tổng số tiền gần 21,5 tỷ đồng.
 

Hành trang vào đời là nghị lực vượt qua khó khăn

Mỗi ngày, bất kể nắng hay mưa, chị Thạch Thị Lan ở ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải (Trà Vinh) phải đi hái ớt để đổi lấy từng đồng bạc lẻ nuôi sống cả nhà. Chồng bị bệnh, một mình chị nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn học và mẹ già hơn 90 tuổi. Gánh nặng cuộc sống oằn trên vai chị, đủ ăn đã khó, lo cho các con được đi học còn vất vả hơn. 50 tuổi mà sương gió đã làm bạc trắng mái đầu của chị.

Cả gia đình đang sống nhờ đôi tay tảo tần sớm hôm đi hái ớt của chị trong căn nhà đơn sơ. Gọi là nhà, nhưng cũng chỉ là chốn ra vào xiêu vẹo dột nát, chắp vá từ những lá dừa thu lượm được. Nhưng dưới mái nhà đó luôn đầy niềm vui và ước mơ giản dị của Sơn Thị Ngọc Trang, 11 tuổi, con gái của chị Thạch Thị Lan.

20180506_105627.jpg

 Ông Dương Huy Phong, Giám đốc NHCSXH Trà Vinh trao quà cho các lá chưa lành.

 

Ngọc Trang đã phải sớm ở nhà phụ giúp mẹ làm việc nhà và chăm sóc bà ngoại. Hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn nhưng trong giấc mơ của mình, Trang luôn khát khao được đi học, vì theo Trang: “Ở trường dậy con những điều tốt, hay và dạy con biết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau…”.

Còn trong ước mơ giản dị của mình, cô bé Nguyễn Quỳnh Như Ngọc 6 tuổi, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần chỉ mong ba mạnh khỏe, và đánh bắt được nhiều cá, tôm. Mỗi con cá, con tôm… ba bắt được mang niềm hy vọng đến trường của Ngọc, mà cá, tôm hôm có, hôm không, cũng bấp bênh khó khăn như cuộc sống gian nan của cô bé cùng người cha tật nguyền…

Khuôn mặt khôi ngô, vóc dáng khỏe mạnh, chàng trai 13 tuổi, Thạch SaVate ở xã Hoà Thuận, huyện Châu Thành đã biết giúp đỡ cha mẹ, làm chỗ dựa cho mẹ và em khi cha đi vắng. Trong căn nhà dột nát như muốn đổ của gia đình em, thứ quý giá nhất chính là những tờ Giấy khen của em, khó khăn là vậy thế nhưng em vẫn tin hạnh phúc đang ở rất gần. 

20180506_112920.jpg

 Giờ đây, nhiều lá chưa lành ở Trà Vinh được nhận những khoản hỗ trợ hàng tháng tiếp sức cho các em vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục đến trường.

 

Hay như hoàn cảnh của hai chị em Thủy Tiên và Thúy Vi ở ấp Đầu Bờ, xã Hoà Thuận, huyện Châu Thành. Nhà nghèo, mồ côi mẹ, cha bị bệnh không còn khả năng lao động, lại không nhận được sự yêu thương của ông bà ruột thịt, từ lâu hai chị em Tiên và Vy đã phải nương tựa nhờ bà cô hàng xóm để sống. Hai tháng trước, Tiên buộc phải nghỉ học vì căn bệnh sốt xuất huyết giảm tiểu cầu, nhưng trong ước mơ của mình em luôn khát khao được chữa bệnh để đi học lại.

Viết tiếp những câu chuyện đời

Và giờ đây, trong chương trình “Cặp lá yêu thương”, các mạnh thường quân - những chiếc “lá lành” sẻ chia tình cảm cùng đồng hành với các em để các em tiếp tục được đến trường.

Mẹ con em Sơn Thị Ngọc Trang được cán bộ viên chức và người lao động NHCSXH tỉnh Trà Vinh tặng Sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng.

20180506_1129500.jpg

 

Còn với hoàn cảnh của Nguyễn Quỳnh Như Ngọc, bố con em đã được lá lành tại TP Hồ Chí Minh trao quà là xe máy, xuồng và bàn học với tổng giá trị 25 triệu đồng; hay như hoàn cảnh của em Thạch SaVate, chị em Thủy Tiên và Thúy Vi đều được các lá lành hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn mà các em đang phải trải qua để viết tiếp ước mơ tới trường.

Một cuộc hội ngộ đặc biệt đã diễn ra tại Trà Vinh sáng 06/5, khi 45 chiếc “lá chưa lành”  được nhận những khoản hỗ trợ hàng tháng tiếp sức cho các em vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục đến trường. Và cũng có gần 100 bức thư thay lời cảm ơn những tấm lòng vàng đã đồng hành cùng những số phận kém may nhưng đầy nghị lực.

117 lá chưa lành ở Trà Vinh được “cho cơ hội đi học, trao cơ hội đổi đời”

Chương trình “Cặp lá yêu thương” là chương trình thiện nguyện do Trung tâm Tin tức VTV24 - Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ LĐTB&XH và NHCSXH phối hợp tổ chức nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm (gọi là lá lành) hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (gọi là lá chưa lành) theo hình thức hình thành các “cặp lá” để hỗ trợ các lá chưa lành vượt qua khó khăn.

20180506_105537.jpg
 Bà con tới xem chương trình.

 

Hàng tháng, các lá lành sẽ chuyển một khoản tiền hỗ trợ cho lá chưa lành với mức tối thiểu 200.000 đồng/tháng. NHCSXH có nhiệm vụ chuyển tiền hỗ trợ của các lá lành cho các lá chưa lành trực tiếp tại Điểm giao dịch xã theo lịch giao dịch cố định hàng tháng. Đến nay, Chương trình đã hỗ trợ cho 2.741 lá chưa lành tại 57 tỉnh, thành phố với tổng số tiền gần 21,5 tỷ đồng..

Ngày 6/5, tại Trà Vinh, 117 “lá chưa lành” đã được nhận những khoản hỗ trợ hàng tháng tiếp sức cho các em vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục đến trường.

Trong đó, NHCSXH tỉnh Trà Vinh tặng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng, đồng thời nhận nuôi 9 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến khi các cháu trưởng thành 18 tuổi (500 nghìn đồng/cháu/hàng tháng).

 

PV
Ý kiến bạn đọc
Top