Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 7 tháng 10 năm 2021 | 10:47

1.300 công dân từ miền Nam về qua địa bàn Hà Tĩnh được hỗ trợ vận chuyển bằng xe buýt

Do điều kiện kinh tế khó khăn nên 1.300 công dân từ miền Nam trở về quê bằng cách đi bộ. Chia sẻ với đồng bào, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng chục lượt xe buýt hỗ trợ vận chuyển người dân khi qua địa phương.

Các công dân này hầu hết là người từ các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Yên Bái, Nghệ An, Thanh Hóa. Họ vào miền Nam để làm thuê kiếm sống, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không có công ăn việc làm, nguồn thu hạn chế nên người dân phải trở về quê.

152d3204747t62683l0.jpg

Công dân từ phía Nam về bằng hình thức đi bộ.

Do điều kiện khó khăn, các công dân này trở về bằng cách đi bộ. Trước tình cảnh đó, các tỉnh, thành phố đã cho phương tiện hỗ trợ vận chuyển người dân khi qua địa phương mình.

Trong ngày 6/10, có 6 đoàn công dân trở về từ miền Nam được tỉnh Quảng Bình vận chuyển đến địa phận Hà Tĩnh và bàn giao cho lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch Covid-19 phía Nam đóng ở Km 590+400 trên QL1 đoạn qua xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh.

152d3203724t80953l0.jpg

Những công dân được tỉnh Quảng Bình vận chuyển đến địa phận tỉnh Hà Tĩnh, sau đó lại được chính quyền địa phương tỉnh Hà Tĩnh huy động hệ thống xe buýt vận chuyển hỗ trợ tiếp.

Nhận thông tin từ chốt kiểm soát phía Nam, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã điều động  hệ thống xe buýt của Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh và Công ty CP Vận tải Thọ Lam di chuyển vào địa bàn huyện Kỳ Anh để hỗ trợ vận chuyển số công dân này qua địa bàn.

152d3205224t23804l0.jpg

Những chuyến xe nghĩa tình thiết thực của Hà Tĩnh chia sẻ cùng bà con bớt  vất vả, khó khăn trong hành trình trở về quê hương.

Thông tin từ  phụ trách chốt kiểm soát phòng chống dịch phía Nam cho hay: Trong ngày 6/10, có 5 đoàn công dân với số lượng 1.300 người trở về từ miền Nam được tỉnh Quảng Bình vận chuyển vào Hà Tĩnh. Tỉnh Hà Tĩnh sau đó đã huy động hàng chục lượt xe buýt hỗ trợ họ di chuyển qua địa bàn, đảm bảo an toàn cho bà con.

152d3203952t15861l0.jpg

Những chuyến xe buýt được tỉnh Hà Tĩnh gấp rút huy động giúp 1.300 công dân tiếp tục cuộc hành trình.

Trên đường di chuyển, các lái xe của hệ thống xe buýt được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, hệ thống kính chắn cách biệt phần buồng lái và ghế chắn phía sau.

Theo thông tin từ chốt phụ trách kiểm dịch phía Nam, những ngày qua, số lượng công dân trở về/đi qua địa bàn từ vùng dịch miền Nam rất lớn, 3.000 - 4.000 người/ngày. Riêng trong ngày 6/10, có trên 3.000 người qua chốt kiểm soát. Trong số này, công dân trở về Hà Tĩnh có 788 người. Số còn lại là người Nghệ An, Thanh Hóa và một số tỉnh phía Bắc.

 

 

Hoàng Hằng
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top