Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 23 tháng 7 năm 2021 | 14:47

50 thầy thuốc Lào Cai tình nguyện vào Bình Dương chống dịch

Hôm nay (23/7), Đoàn thầy thuốc tình nguyện của tỉnh Lào Cai xuất quân lên đường vào tỉnh Bình Dương tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn gồm 50 y, bác sỹ, điều dưỡng có chuyên môn, kinh nghiệm thuộc các đơn vị y tế của 9 huyện, thành phố tuyến tỉnh và 1 bệnh viện ngoài công lập của Lào Cai. Đây là những cán bộ y tế tình nguyện được Sở Y tế tỉnh Lào Cai cử ra trong số hàng trăm lá đơn của cán bộ, nhân viên ngành y tế tình nguyện tham gia đoàn công tác.

thumbnail-1.jpg
Lào Cai tiễn đoàn bác sỹ tình nguyện vào Bình Dương chống dịch (ảnh báo Lào Cai)
 

 

Bình Dương là tỉnh kết nghĩa với tỉnh Lào Cai, tính từ 17h00' ngày 21/7/2021 đến 6h00' ngày 22/7/2021, Bình Dương ghi nhận 94 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tính từ đợt dịch lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 4.783 ca. Trước tình trạng lực lượng y tế tỉnh Bình Dương đang ngày đêm gồng mình chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 về việc cử các y, bác sỹ, điều dưỡng đến hỗ trợ tỉnh Bình Dương thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn góp phần cùng địa phương ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. 

Tại Lễ xuất quân, ông Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã biểu dương tinh thần xung phong ra tuyến đầu chống dịch của các y, bác sỹ. Đồng thời đề nghị các thành viên tham gia đoàn công tác tuyệt đối chấp hành quy định phòng, chống dịch của ngành y tế, phát huy tinh thần đoàn kết, cống hiến hết khả năng chuyên môn cùng Bình Dương đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. 

Việc các y, bác sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ góp phần khẳng định vị thế, vai trò của ngành y tế tỉnh Lào Cai, đồng thời, mối quan hệ giữa hai tỉnh Lào Cai-Bình Dương ngày càng gắn kết.

 

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top