Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 21 tháng 9 năm 2022 | 20:4

Các trang trại nuôi heo ở Phú Yên cần sớm khắc phục sự cố vỡ ống xả thải

Đường ống xử lý nước thải của bốn trang trại nuôi heo (lợn) tại xã An Thọ, huyện Tuy An (Phú Yên) bị vỡ tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường xung quanh và chảy vào nguồn nước suối Cái.

UBND huyện Tuy An cho biết, sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với chủ trang trại tập trung khắc phục, sửa chữa hệ thống đường ống xả thải. Hiện tại, nước thải không còn chảy ra ngoài nữa nhưng tình trạng ô nhiễm chưa được khắc phục triệt để và cơ quan chuyên môn đang lấy mẫu nước để phân tích nhằm có biện pháp xử lý.

Một trang trại nuôi heo ở xã An Thọ.

 “UBND huyện yêu cầu chủ các trang trại thực hiện các giải pháp khắc phục sự cố, phục hồi môi trường trở lại bình thường. Sau khi xuất chuồng lứa lợn đang nuôi, chủ trang trại chỉ tiếp tục nuôi lứa tiếp theo khi được cơ quan thẩm quyền cho phép”, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết thêm.

 

 

Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
Top