Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 26 tháng 12 năm 2022 | 10:26

Chanh thơm Bình Thanh hướng đến sản phẩm OCOP

Chanh thơm Bình Thanh, xã Bình Thanh (Bình Sơn - Quảng Ngãi) cho trái 4 mùa, người dân địa phương thường gọi là chanh Tứ quý. Sản phẩm đang trình hồ sơ để Hội đồng thẩm định của tỉnh Quảng Ngãi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Nguồn gốc của giống chanh thơm Bình Thanh từ núi Thình Thình (xã Bình Thanh), nên người dân nơi đây còn gọi là Chanh thơm Thình Thình. Hơn 10 năm trước, trong một lần đi tuần với đội bảo vệ rừng của xã, ông Phạm Tấn Huỳnh ở thôn Tham Hội 3 phát hiện cây chanh rừng và mang về trồng thử. Chẳng bao lâu, cây chanh sinh trưởng, phát triển nhanh, 4 mùa sai trái, cây lại không có gai nhiều, trái chanh có vỏ dày, nhiều nước và rất thơm.

Ông Huỳnh chia sẻ: “Tôi nghĩ là “lộc” của rừng cho người nghèo khó, nên cố gắng bảo tồn nguồn giống, nhân giống và san sẻ cho nhiều người trong thôn, trong xã trồng. Các nhà khoa học đã đánh giá gene của giống chanh là hoang dã, rất quan trọng cho quê hương, nên cần nhân rộng”.

Anh Nguyễn Vũ Vương ở xã Bình Thanh chọn cây chanh thơm có nguồn gốc từ núi Thình Thình làm cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế.

Với khát vọng và ý chí của tuổi trẻ, tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Nguyễn Vũ Vương (35 tuổi) ở thôn Tham Hội 3 đã quyết tâm vươn lên làm giàu từ mô hình phát triển kinh tế tổng hợp ngay trên vùng đất quê hương. Nhận thấy tiềm năng của cây chanh, anh quyết định chọn chanh thơm Tứ quý ở địa phương làm cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế.

Từ 20 gốc chanh ban đầu, nhân giống bằng phương pháp chiết cành từ cây bố mẹ và ươm hạt, đến nay, vườn chanh của gia đình anh đã có 850 cây, trong đó  hơn 500 cây đã cho thu hoạch.

Theo anh Vương, giống chanh thơm này cho trái 4 mùa, thời điểm vào mùa trái rộ từ tháng 3 - 7 âm lịch. Chanh có vị chua thanh dịu nên rất được thị trường ưa chuộng.

Anh Vương thường thu hoạch trên 1,5-2 tạ chanh/ngày, rồi giao chanh cho tiểu thương ở các chợ trong huyện Bình Sơn. Những tháng chính vụ, giá dao động 15.000 - 20.000 đồng/kg, những ngày cận Tết Nguyên đán và tháng Giêng, giá tăng lên, đến 45.000 đồng/kg. Mỗi năm, thu khoảng 22-25 tấn trái, thu nhập khoảng 250 -300 triệu đồng.

Thấy được giá trị kinh tế của chanh thơm, anh phá bỏ diện tích trồng ổi, mít chuyển sang trồng chanh, đến nay, gia đình có khoảng 1,8ha chanh thơm.

Ngoài việc trồng chanh bán trái, anh Vương còn ươm, ghép cây giống để cung ứng ra thị trường. Bình quân, anh bán cho các hộ dân có nhu cầu và tại các hội chợ khoảng 3.000 cây giống với giá 70.000 đồng/cây; số lượng cây có khi nhiều hơn do nhu cầu đăng ký cây giống của các hộ mua.

Phó chủ tịch UBND xã Bình Thanh Bùi Văn Đông cho biết, những năm qua, từ nguồn hỗ trợ khoảng 600 triệu đồng của Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, địa phương đã hỗ trợ giống chanh cho nông dân. Đến nay, Bình Thanh có 40 hộ trồng chanh thơm, phát triển diện tích lên đến 25ha. Chanh thơm Bình Thanh đã có chứng nhận VietGAP và nhãn hiệu tập thể do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) công nhận. Mô hình trồng chanh thơm rất có triển vọng, khi đầu ra của sản phẩm đã có nơi tiêu thụ, giá cả ổn định. Xã đang lên kế hoạch xây dựng vùng chuyên canh hơn 50ha.

Bình Thanh thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho các hộ dân. Xã đã khảo sát xây dựng kế hoạch cải tạo vườn tạp ở các thôn và khuyến khích người dân phát triển cây chanh thơm.

Từ hiệu quả của chanh thơm Bình Thanh, các địa phương trên địa bàn Bình Sơn cũng đã mua giống về trồng. Đến nay, theo thống kê của các địa phương, xã Bình Tân Phú trồng 2,5ha, Bình Hòa 1,5ha, Bình Phước 1,5ha.

Hiện, nhiều địa phương ngoài tỉnh cũng đặt mua cây giống chanh thơm Bình Thanh để  trồng thử nghiệm.

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top