Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 28 tháng 9 năm 2022 | 21:38

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh tiếp tục dừng hoạt động sau 2 ngày mở lại

Sau 2 ngày hoạt động thông quan trở lại, cửa khẩu Bắc Phong Sinh tiếp tục tạm dừng hoạt động thông quan do phía Trung Quốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo tin từ Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, ngày 28/9, Cửa khẩu Bắc Phong Sinh tạm dừng sau 2 ngày mở lại hoạt động thông quan do phía Trung Quốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Cửa khẩu này đã phải tạm dừng hoạt động từ ngày 24/2/2022 do phía Trung Quốc triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, cặp cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh, Việt Nam) và Lý Hỏa (TP Đông Hưng, Trung Quốc) mới được mở cửa cách đây 2 ngày sau hơn 7 tháng tạm dừng hoạt động do phía Trung Quốc thực hiện chính sách "zero Covid-19".

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh tiếp tục dừng hoạt động sau 2 ngày mở lại.

 

Theo báo cáo của Hải quan Bắc Phong Sinh, chỉ có 2 chuyến xe hàng tạp của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc đi qua cửa khẩu này.

Theo thông báo từ phía Trung Quốc, cửa khẩu Bắc Phong Sinh dừng hoạt động từ ngày 28/9 đến hết ngày 7/10.

Trước đó, nhiều cặp cửa khẩu với Trung Quốc ở Quảng Ninh tập trung nhiều tại TP Móng Cái như Bắc Luân II, Ka Long, Cầu phao Km 3+4 trở nên ùn tắc, phương tiện chở hàng hóa nằm chờ đợi tại khu vực biên giới do phía nước bạn tạm dừng đột ngột hoạt động tại khu vực cửa khẩu.

Cụ thể, vào các tháng 4, 5 và 6/2022, các cửa khẩu, lối mở ở thành phố Móng Cái như cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2, lối mở km3+4 Hải Yên và cửa khẩu Ka Long (thuộc cửa khẩu quốc tế Móng Cái) cũng đã được thông quan sau nhiều tháng tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Trước tình hình này, thành phố Móng Cái đã chủ động xây dựng phương án kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo “Vùng xanh an toàn” cho hoạt động thông quan hàng hoá qua các lối mở, cửa khẩu nhằm thực hiện nghiêm thỏa thuận phòng chống dịch giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top