Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 8 tháng 3 năm 2023 | 15:29

Đồng Tháp có lộ trình cụ thể để 03 huyện đạt NTM trong năm 2023

Đây là một trong những yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong – Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Tháp, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo mở rộng, sáng 8/3.

 

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu kết luận. Cùng chủ trì cuộc họp còn có các Phó Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu.

Các địa phương phải rà soát lại các tiêu chí và thực trạng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn, nhất là các tiêu chí mới; các sở cũng phải tăng cường đối chiếu thông tin địa phương cung cấp, từ đó có bảng theo dõi chính xác để chỉ đạo thực hiện đáp ứng yêu cầu; quan tâm đến các tiêu chí về an ninh trật tự.

Bên cạnh nguồn đầu tư công cần chú trọng đến nguồn lực xã hội đóng góp xây dựng nông thôn mới và không để có tình trạng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới chậm giải ngân hoặc giải ngân không đạt yêu cầu – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Về phát triển sản phẩm OCOP, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đề nghị tiếp tục duy trì, thúc đẩy khởi nghiệp để tạo giá trị mới từ sản phẩm tài nguyên bản địa Đồng Tháp, trong đó có sản phẩm OCOP; nâng chất lượng sản phẩm và thúc đẩy nâng hạng sản phẩm OCOP.

Trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tiếp tục tập trung cho các ngành hàng chủ lực, có kế hoạch, hướng phát triển cụ thể hằng năm. Trên cơ sở thông tin phân tích dữ liệu đối tượng hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho rằng phải nghiên cứu phương thức hỗ trợ cho hộ nghèo, chú ý đến nhóm đối tượng người nghèo có khả năng lao động. Bên cạnh hỗ trợ thoát nghèo từ các chính sách, chương trình của các cấp chính quyền, đoàn thể, cần tính đến phương thức người dân giúp nhau thoát nghèo, trong đó Hội quán là một trong những điển hình.

Văn phòng điều phối (thuộc Ban Chỉ đạo) báo cáo kết quả thực hiện chương trình và thông tin kế hoạch năm 2023

Năm 2023, Đồng Tháp phấn đấu có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có thêm 18 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, có thêm 03 huyện nông thôn mới: Lai Vung, Lấp Vò và Châu Thành.

Dự kiến năm 2023 giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 0,4%, từ 2,17% xuống còn 1,77% theo chuẩn nghèo đa chiều; đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo quy định, góp phần tăng thu nhập bình quân hộ nghèo cuối năm 2023 tăng 1,3 lần so với cuối năm 2020.

Về kinh tế tập thể, phát triển mới ít nhất 10 hợp tác xã theo Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh; số hợp tác xã đạt loại tốt, khá là 179 hợp tác xã, số hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao là 40 hợp tác xã, 90 hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.

Về sản phẩm OCOP, có ít nhất 50 sản phẩm mới được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao trở lên; có ít nhất 02 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao OCOP đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia v.v..

 

Nguyệt Ánh/Cổng thông tin Đồng Tháp
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top