Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 12 tháng 11 năm 2022 | 13:1

Lãnh đạo Hà Tĩnh đối thoại với đảng viên trẻ và cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với đảng viên trẻ và cán bộ, đoàn viên, thanh niên với chủ đề “Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; thúc đẩy khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp của thanh niên Hà Tĩnh”.

Hội nghị được tổ chức từ điểm cầu UBND tỉnh đến 229 điểm cầu huyện, xã với sự tham dự của hơn 7.700 đại biểu.

Hội nghị đối thoại nhằm cung cấp thông tin, chia sẻ cho thanh niên về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của đảng viên trẻ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà.

Điểm cầu tại xã Mai Phụ, Lộc Hà

Đây cũng là diễn đàn để thanh niên Hà Tĩnh thể hiện trí tuệ, nhiệt huyết, phát huy vai trò, trách nhiệm, thế mạnh trên các lĩnh vực, tham gia thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh.

Tại buổi đối thoại, đại biểu đảng viên trẻ, cán bộ, ĐVTN các điểm cầu đã trao đổi nhiều nội dung xoay quanh chủ trương, chính sách hỗ trợ thanh niên vay vốn khởi nghiệp; cơ chế hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; xã hội hóa nguồn lực xây dựng quỹ hỗ trợ thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp; những giải pháp nhằm giải quyết việc làm, đào tạo lao động trẻ; cơ chế khuyến khích, hỗ trợ ĐVTN tham gia các hoạt động nghiên cứu sáng tạo và đưa các ý tưởng, sáng tạo vào ứng dụng thực tiễn; hỗ trợ thanh niên yếu thế, thanh niên khuyết tật lập thân, lập nghiệp…

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh trò chuyện với ĐVTN bên lề hội nghị.

Đa số các ý kiến, kiến nghị, đề xuất đều được các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh và lãnh đạo các đơn vị trả lời cụ thể; đồng thời thông tin thêm những chính sách quan trọng giúp thanh niên có nhiều cơ hội tiếp cận với các nguồn hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp, các quy định của Trung ương, của tỉnh về tiêu chuẩn kết nạp Đảng; các quy định về phân cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ, khẳng định sẽ tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực còn tồn tại, hạn chế như các đại biểu đề xuất...

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top