Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 4 tháng 12 năm 2022 | 20:11

Lễ hoàn sắc phong đình thôn Đào

Sáng 4/12, cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và nhân dân thôn Đào, xã Liêm Tiết, (thành phố Phủ Lý- Hà Nam) đã tổ chức lễ hoàn sắc phong và việc làng tại đình làng thôn Đào.

Đình làng thôn Đào thờ Phù Cừ phu nhân, Thiên Tiên phu nhân và một vị cư sĩ. Đình làng được các triều đại phong kiến ban nhiều đạo sắc phong, trong đó có 2 đạo sắc phong bị mất. Nhờ có nhóm Nhân sĩ Hà Đông, 2 đạo sắc phong đã được tìm thấy. Qua xác minh thẩm định của Bảo tàng tỉnh Hà Nam, đây chính xác là 2 đạo sắc phong gốc của thôn Đào, xã Ngọc Trì, huyện Thanh Liêm (nay là thôn Đào, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý).

Các vị đại biểu và nhân dân dự lễ hoàn sắc phong đình thôn Đào.

Cả 2 đạo sắc phong với chất liệu giấy dó, còn tương đối nguyên vẹn; bố cục, kích thước, hoa văn trang trí, thư pháp… hoàn toàn phù hợp với những quy chuẩn của sắc phong triều Nguyễn nói chung và sắc phong thời vua Tự Đức, Duy Tân nói riêng.

Nội dung 2 đạo sắc phong cung cấp rõ thông tin về địa danh và nhân vật thờ hoàn toàn trùng khớp với các tư liệu hiện địa phương đang lưu giữ.

Đại diện cán bộ và nhân dân thôn Đào tiếp nhận 2 đạo sắc phong.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo nhóm Nhân sĩ Hà Đông, ông Nguyễn Thế Vinh, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nam đã trao lại 2 đạo sắc phong cho cán bộ và nhân dân thôn Đào để thôn có biện pháp lưu giữ, bảo quản tốt 2 đạo sắc phong chứa đựng nhiều tư liệu lịch sử và văn hóa trên.

 

Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top