Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2023 | 21:20

Năm 2023, Hà Tĩnh phấn đấu có thêm 25 xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Hà Tĩnh hiện đã có 50/181 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, chiếm 27% tổng số xã. Năm 2023, tỉnh phấn đấu có thêm 25 xã nông thôn mới nâng cao.

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Hà Tĩnh giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xuống gần 1%/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2022 chiếm 3,79%, giảm 0,89% so với năm 2021, đạt chỉ tiêu Trung ương giao. Toàn tỉnh đã có 177/181 xã đạt chuẩn NTM; 9/13 huyện, thị, thành đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; đã có 50/181 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, chiếm 27% tổng số xã. 

Để đạt mục tiêu đến cuối năm 2023 có thêm 25 xã NTM nâng cao, ngay từ những ngày đầu năm, các địa phương ở Hà Tĩnh đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục phát huy cao tinh thần đoàn kết, đồng thuận, đóng góp công sức, trí tuệ, nguồn lực để thực hiện các tiêu chí, mỗi thôn phải đăng ký các phần việc cụ thể, phát động và ra quân thực hiện các tiêu chí, trong đó tập trung cao cho các tiêu chí về xây dựng  kết cấu hạ tầng cơ sở, thu nhập, môi trường.

Các địa phương ở Hà Tĩnh tích cực nâng chất các tiêu chí nông thôn mới

Đặc biệt, trong thực hiện tiêu chí về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, các địa phương đang đẩy mạnh việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và liên kết trong cung cấp giống, kỹ thuật cho đến thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm, quyết tâm từ phong trào xây dựng NTM nâng cao tạo nên một diện mạo mới, sức sống mới ở vùng nông thôn.

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top